Tổng cục Quản lý thị trường chia sẻ Tết yêu thương với học sinh khiếm thính

Tổng cục Quản lý thị trường đã có buổi gặp mặt và trao tặng những phần quà ấm áp như lời động viên mong các em tiếp tục cố gắng vươn lên trở thành những người có ích cho xã hội.

Tổng cục Quản lý thị trường trao tặng quà cho học sinh khiếm thính. Nguồn ảnh: Tổng cục QLTT

Tổng cục Quản lý thị trường trao tặng quà cho học sinh khiếm thính. Nguồn ảnh: Tổng cục QLTT

Nhằm chia sẻ Tết yêu thương tới các em học sinh khiếm thính Trường Cao đẳng sư phạm trung ương, Tổng cục Quản lý thị trường đã có buổi gặp mặt và trao tặng những phần quà ấm áp như lời động viên mong các em tiếp tục cố gắng vươn lên trở thành những người có ích cho xã hội.

Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương là nơi duy nhất trên toàn quốc dạy cho người khiếm thính theo chương trình chuẩn quốc gia thông suốt từ bậc Tiểu học đến hết bậc Cao đẳng; trong đó bằng tốt nghiệp Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Hiện nay nhà trường gồm 105 học sinh khiếm thính, ở các độ tuổi từ 6-20 tuổi. Nhà trường thực hiện đề án giáo dục phổ thông dành cho người khiếm thính từ năm 2009.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Nguyễn Trọng Trai – Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Quản lý thị trường bày tỏ sự xúc động khi nhà trường đã tạo điều kiện cho các em được hưởng thụ nền giáo dục chất lượng, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia đình có các em học sinh kém may mắn và hi vọng mọi người hãy cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ các em để vượt qua những khó khăn.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Đại diện nhà trường và phụ huynh cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo cùng toàn thể công chức Tổng cục Quản lý thị trường đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các em.

Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của Nhà nước để các em có điều kiện tiếp tục trang bị kiến thức và nghề nghiệp ổn định trong tương lai, từ đó có thể vượt qua mọi khó khăn bằng chính sức lực của bản thân./.

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tong-cuc-quan-ly-thi-truong-chia-se-tet-yeu-thuong-voi-hoc-sinh-khiem-thinh/112254.html