Tổng cục Kỹ thuật khám bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách tại Đồng Nai

Ngày 23-6, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Ngày môi trường quân-dân, chung tay vì môi trường xanh, sạch, đẹp và khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách tại xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai).

 Tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Long An.

Tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Long An.

Tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ra, xã Long An.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Chính trị (Tổng cục Kỹ thuật), cho biết: “Ngày môi trường quân - dân là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và hành trình trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020 và 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020), hướng tới kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống Tổng cục Kỹ thuật (10-9-1974 / 10-9-2020).

Ngay sau khai mạc, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Kho KT 580 (Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) và đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương đã tham gia phát quang, làm sạch hơn 2,2km đường giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng; san lấp 30 khối đất, đá làm sân Trường Mầm non Long An; bệnh xá xã; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người thuộc diện chính sách; trao 20 suất quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tại địa phương… Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 250 triệu đồng.

Đại diện Tổng cục Kỹ thuật và chính quyền địa phương tặng quà gia đình chính sách xã Long An.

Từ năm 2015 đến nay, các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức 24 đợt khám, chữa bệnh cho hàng chục nghìn lượt người với số tiền hàng tỷ đồng; giúp đỡ nhân dân hàng nghìn ngày công, cải tạo nâng cấp hàng trăm ki-lô-mét đường giao thông liên thôn; hỗ trợ xây dựng và bàn giao 88 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, mái ấm công đoàn, ngôi nhà 100 đồng… trị giá hơn 6 tỷ đồng; thăm, tặng quà gần 6.000 hộ gia đình chính sách, người có công, già làng, trưởng bản với giá trị hơn 20 tỷ đồng; nhận đỡ đầu gần 100 học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn khắp các vùng, miền cả nước…

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH - XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/tong-cuc-ky-thuat-kham-benh-cap-thuoc-cho-doi-tuong-chinh-sach-tai-dong-nai-624095