Tổng cục Kỹ thuật chủ động phối hợp, bảo đảm an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân

QĐND Online- Sáng 26-9, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 10 năm hoạt động phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các đơn vị của TCKT đóng quân trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai). Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 10 năm qua, các đơn vị thuộc TCKT đóng quân trên địa bàn TP Biên Hòa luôn phối hợp chặt chẽ với nhau và với địa phương bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, không có vụ việc phức tạp về an ninh chính trị; không để xảy ra cháy nổ, mất cắp hoặc bị các thế lực thù địch thâm nhập, phá hoại.

Các đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, con dấu, công văn, tài liệu trong đơn vị.

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật trao thưởng các đơn vị tiêu biểu.

Thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực cứu hỏa, trực nghiệp vụ; tổ chức luyện tập các phương án tác chiến, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, bạo loạn bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và xử lý tốt các tình huống phức tạp; phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức cảnh giác, giữ bí mật bảo đảm an toàn tuyệt đối kho, trạm…

Đối với địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn TP Biên Hòa đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, công an địa phương và các cơ quan, đơn vị bạn để nắm tình hình, trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc xảy ra, không để phát sinh thành điểm nóng. Các đơn vị thành viên đã 5 lần phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Công an tỉnh Đồng Nai và các khu công nghiệp tham gia xử lý các tình huống phòng, chống cháy, nổ; tăng cường kết nghĩa với các đoàn thể, trường học nơi đóng quân. Tính đến nay, các đơn vị đã kết nghĩa với 14 khu phố, 5 phường, xã; 10 trường học và nhiều tổ chức đoàn, hội; tích cực ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”; thăm, tặng quà các gia đình chính sách… với số tiền hàng tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đánh giá cao kết quả hoạt động phối hợp của các đơn vị với địa phương; đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý tốt các mối quan hệ quân nhân; giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ về bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị và nơi đóng quân; nắm chắc đời sống của gia đình quân nhân trên địa bàn và tình hình an ninh trật tự địa phương; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền sở tại và làm tốt hơn nữa công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững chắc...

Dịp này, TCKT đã khen thưởng 3 tập thể tiêu biểu trong công tác phối hợp 10 năm qua.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-ky-thuat-chu-dong-phoi-hop-bao-dam-an-toan-don-vi-va-dia-ban-dong-quan-550544