Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Ngày 4-5, Cục 16, Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ là chị Nguyễn Thị Khối ở thôn Trịnh Điện, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ bàn giao có Trung tướng Phan Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng Cục II; đại diện lãnh đạo chỉ huy Cục 16; Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Thành Chung.

Liệt sĩ Nguyễn Thành Chung, Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 55, Quân khu 7, hy sinh tại mặt trận Biên giới Tây Nam năm 1978. Do hoàn cảnh gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II đã hỗ trợ gia đình em gái liệt sĩ là chị Nguyễn Thị Khối số tiền 150 triệu đồng, được trích từ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị, để xây dựng ngôi nhà với diện tích 60m2. Đây cũng là nơi thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Thành Chung.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Phan Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II đã động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn luôn nỗ lực, tổ chức triển khai nhiều nội dung chương trình chính sách, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách thể hiện tốt đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo cho các gia đình chính sách người có công có cuộc sống ngày càng ổn định.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/tong-cuc-ii-bo-quoc-phong-ban-giao-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-chinh-sach-538075