Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 19-12, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCHC: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Tham mưu trưởng TCHC; Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân; Đại tá Phạm Mạnh Cường; các đồng chí Phó chính ủy TCHC: Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường.

Đánh giá kết quả công tác năm 2019, cho thấy: Với tinh thần tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, TCHC và các cơ quan, đơn vị đã bám sát Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Tích cực đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội. Xây dựng các đề án quy hoạch hệ thống bệnh viện, bệnh xá, kho hậu cần toàn quân và đề xuất chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế ngành hậu cần. Đời sống bộ đội được giữ vững, có mặt được cải thiện, nâng cao.

 Thiếu tướng Trần Duy Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Thiếu tướng Trần Duy Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với đó, công tác huấn luyện, xây dựng ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện 5 khâu đột phá có nhiều đổi mới. Nền nếp, chế độ công tác được duy trì nghiêm. Cấp ủy, chỉ huy và nội bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất, trí tuệ tập thể được phát huy, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được nêu cao, tạo sức mạnh tổng hợp để TCHC hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hậu cần năm 2019 trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Năm 2020, TCHC chú trọng triển khai thực hiện các nội dung hậu cần theo Luật Quốc phòng và các chiến lược, như: Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự; chỉ đạo ngành hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần xác định trong nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm hậu cần SSCĐ, hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội, theo thể chế kinh tế Nhà nước, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Thực hiện đột phá trong kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy ngành, bảo đảm cho hậu cần toàn quân tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ từ cơ quan chiến lược đến cơ sở, không ngừng nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần ở các cấp, nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Sau hội nghị, TCHC đã phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và công bố các Quyết định khen thưởng của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, TCHC cần tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-trien-khai-nhiem-vu-nam-2020-605672