Tổng cục Hậu cần triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 10-7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Văn Hoàng quán triệt nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019.

Trung tướng Lê Văn Hoàng quán triệt nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019.

Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC dự và quán triệt nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy TCHC thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm và Phó chính ủy TCHC: Thiếu tướng Ngô Thành Thư, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Thiếu tướng Vũ Bá Trung; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cục chuyên ngành thuộc TCHC.

Từ đầu năm đến nay, TCHC thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện toàn quân triển khai mạnh mẽ thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự; tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh tổ chức lực lượng; đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp các doanh nghiệp quân đội; thực hiện tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập. Yêu cầu công tác bảo đảm hậu cần ngày càng cao trong khi ngân sách hạn chế; giá một số mặt hàng thiết yếu biến động; thời tiết diễn biến phức tạp, dịch tả lợn châu Phi lan rộng… đã trực tiếp tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của TCHC và tư tưởng, đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy TCHC đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt, xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt công tác tham mưu, chỉ đạo bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ đột xuất của toàn quân và xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ; đồng thời chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên, giữ ổn định đời sống bộ đội; đột phá vào đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính quân đội, bước đầu đã đạt được kết quả khả quan. Công tác xây dựng ngành hậu cần được chú trọng; các cơ quan, đơn vị toàn tổng cục luôn xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các khâu đột phá mà TCHC xác định và triển khai thu được hiệu quả rõ rệt. Những nội dung đó đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của TCHC.

Tại hội nghị, ngoài những ưu điểm nổi bật, các ý kiến phát biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số thiếu sót, khuyết điểm, như: Công tác lập và thẩm định dự toán ngành hậu cần theo cơ chế quản lý tài chính mới có nội dung còn lúng túng; duy trì công tác quản lý, chỉ huy, điều hành của một số đơn vị chưa toàn diện, chặt chẽ; cụ thể hóa các khâu đột phá vào nhiệm vụ có nơi chưa sâu.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Duy Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận toàn diện, phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân mạnh-yếu, đưa ra được các giải pháp khả thi, kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà các nghị quyết của Đảng đã xác định; tập trung chỉ đạo bảo đảm đủ, kịp thời, chất lượng hậu cần cho SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, bảo vệ khai thác dầu khí trên biển và công tác hậu cần cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tiếp tục thực hiện hiệu quả đột phá đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý quân đội. Các cục chuyên ngành hậu cần chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể tới các cơ quan, đơn vị toàn quân, sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Toàn tổng cục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng kế hoạch công tác khoa học, triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn rõ trách nhiệm vào từng tổ chức, cá nhân, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2019-582053