Tổng cục Hậu cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2021. Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy TCHC dự và phát biểu khai mạc tập huấn.

Theo Ban tổ chức cho biết, hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ làm CTĐ, CTCT hệ thống lại các kiến thức căn bản, mang tính nguyên tắc trong hoạt động CTĐ, CTCT; tiếp cận một số nội dung mới về công tác này. Ngoài ra, trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiến hành CTĐ, CTCT tại đơn vị mình. Qua tập huấn, còn giúp các cán bộ nhận thức rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Vũ Bá Trung yêu cầu Ban tổ chức cần bám, nắm, điều hành chương trình, nội dung tập huấn nghiêm túc, chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả tốt nhất. Hằng ngày đều phải giao ban, đánh giá kết quả học tập của các học viên tham dự. Quá trình tập huấn phải duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập theo điều lệnh và nội quy lớp học.

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Các giáo viên phải nắm chắc chương trình, kế hoạch, khi lên lớp cần tập trung vào các những vấn đề cốt lõi, nội dung trọng tâm, nhất là các vấn đề mới; kết hợp giới thiệu lý luận với liên hệ, vận dụng vào thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; chủ động trao đổi, giải đáp những vấn đề, nội dung mà học viên thắc mắc, chưa nắm rõ. Đối với cán bộ tham gia tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm chắc các nội dung để sau này về tổ chức truyền đạt, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền áp dụng hiệu quả trong quá trình triển khai CTĐ, CTCT tại cơ quan, đơn vị mình.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày; ngoài các nội dung học tập trên lớp, Ban tổ chức sẽ tổ chức buổi tọa đàm để các cán bộ dự tập huấn trao đổi về kỹ năng, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT tại đơn vị.

Tin, ảnh: QUỲNH HƯƠNG - VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-to-chuc-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-nam-2021-656619