Tổng cục Hậu cần tổ chức hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 14-1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC và các đồng chí Phó chủ nhiệm, Phó chính ủy TCHC.

Đánh giá kết quả năm 2018 của TCHC cho thấy: Năm qua, công tác tham mưu, chỉ đạo bảo đảm hậu cần toàn quân đạt hiệu quả thiết thực, đời sống bộ đội được giữ vững, có nhiều mặt cải thiện, nâng cao. Các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục đã chú trọng thực hiện “Một tập trung, bốn khâu đột phá” với nhiều nội dung và cách làm sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện. Đảng ủy, chỉ huy TCHC và các cơ quan chuyên ngành đã có nhiều giải pháp đồng bộ hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác hậu cần, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Công tác tham mưu quân sự và xây dựng cơ quan, đơn vị thuộc TCHC vững mạnh toàn diện được chú trọng, toàn tổng cục giữ vững mối đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy TCHC xác định tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa vai trò công tác làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác hậu cần quân đội và các chế độ, chính sách hậu cần toàn dân; tích cực đổi mới phương thức tạo nguồn vật chất hậu cần, thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn hậu cần theo quy định, giữ ổn định và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng các giải pháp đồng bộ, khoa học nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp tổ chức biên chế, phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện có theo đúng Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 của Tổng Tham mưu trưởng; làm chuyển biến mạnh mẽ việc tổ chức lực lượng, cơ cấu lại lực lượng hậu cần từ cấp chiến lược đến chiến dịch. Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm mẫu quân trang dã chiến; từng bước đầu tư trang bị hệ thống bếp điện, bếp dầu diesel kiểu mới, thay thế bếp lò hơi hết niên hạn sử dụng; chú trọng khắc phục những bất cập trong công tác bảo đảm hậu cần và thực hiện bảo hiểm y tế trong quân đội...

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

Trước mắt, TCHC sẽ tập trung chỉ đạo hậu cần các đơn vị ở vùng rét đậm và cận rét đậm tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho bộ đội, cũng như chống rét cho vật nuôi, cây trồng; chuẩn bị tốt mọi mặt hậu cần cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ và công tác hậu cần để bộ đội đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ở và các điều kiện khác cho đón nhận chiến sĩ mới năm 2019.

Trước đó, tại hội nghị, Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC đã quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện năm 2019 của Đảng ủy TCHC năm 2019 đến cán bộ, đảng viên chủ chốt các cơ quan, đơn vị.

* Chiều cùng ngày, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, hoạt động CTĐ, CTCT năm 2018 của TCHC đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, thực tiễn nhiệm vụ của Tổng cục và ngành Hậu cần Quân đội; chủ động triển khai toàn diện, có chiều sâu, nhiều nội dung có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2018.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất, trong năm 2019, hoạt động CTĐ, CTCT của TCHC tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị các cấp; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp tổng cục giai đoạn 2014-2019. Sơ kết 5 năm lần thứ Năm Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua“ Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (11-7-1950/11-7-2020); tiến hành hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phấn đấu 100% đảng bộ, đảng ủy, ban thường vụ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; kết nạp 200 đảng viên trở lên.

Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn của trên, chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị trong Tổng cục; nâng cao năng lực, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và các tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình triển khai hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, ngành và của TCHC.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT- TRẦN THÔNG - HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-to-chuc-hoi-nghi-quan-chinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-560477