Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi doanh trại tại Lữ đoàn 405, Quân khu 3

Sáng 26-4, Ban chỉ đạo (BCĐ) Hội thi 'Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp' toàn quân năm 2021 của Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi tại Lữ đoàn 405 (Quân khu 3). Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm TCHC, Trưởng BCĐ hội thi chủ trì buổi kiểm tra.

Cùng dự buổi kiểm tra có: Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó tư lệnh Quân khu 3; các thành viên BCĐ hội thi; đại biểu Cục Hậu cần Quân khu 3 và lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ cơ quan Lữ đoàn 405.

 Thiếu tướng Lê Hồng Dũng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hữu Cảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 405 đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuẩn bị tham gia hội thi của đơn vị. Theo đó, sau khi có chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 3, Đảng ủy Lữ đoàn 405 đã ra nghị quyết chuyên đề; tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ đến cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn trưởng đã ra chỉ thị về việc tham gia hội thi, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức hội thi cấp đơn vị; cơ quan hậu cần lữ đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch chi tiết tham gia hội thi; tham mưu với chỉ huy lữ đoàn thành lập các tổ thợ chuyên trách tiến hành củng cố, sửa chữa các hạng mục công trình. Đến nay, lữ đoàn đã kiện toàn đầy đủ hồ sơ về quy hoạch tổng thể mặt bằng đơn vị, được Tư lệnh quân khu phê duyệt.

Ban chỉ đạo hội thi kiểm tra công tác sửa chữa, củng cố doanh trại của Tiểu đoàn 1.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi của Lữ đoàn 405, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng biểu dương lữ đoàn đã chấp hành nghiêm chỉ thị về tổ chức hội thi, triển khai công tác chuẩn bị đầy đủ nội dung, tiêu chí, đúng tiến độ theo hướng dẫn. Đặc biệt, lữ đoàn đã phát huy tốt nội lực, huy động được nguồn lực của địa phương để cùng chung tay xây dựng cảnh quan, đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Từ những kết quả bước đầu đạt được, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng yêu cầu, lữ đoàn cần tiếp tục củng cố hệ thống hồ sơ, kế hoạch, sổ sách, mẫu biểu có liên theo đúng hướng dẫn; triển khai lắp đặt hệ thống sơ đồ chỉ dẫn doanh trại, biển báo giao thông, sơ đồ điện, nước, củng cố các hệ thống biển tên, ký hiệu nhà, bảng tin các loại... Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, công trình, nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, tồn tại mà thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tập trung hoàn thiện sáng tạo các tiêu chí hội thi với chất lượng cao nhất.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-hoi-thi-doanh-trai-tai-lu-doan-405-quan-khu-3-657860