Tổng cục Hải quan đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại Hội nghị Đại biểu Điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI diễn ra trong sáng 20/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thực hiện nghi thức đính Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ hiệu Hải quan Việt Nam. Ảnh: Tuấn Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thực hiện nghi thức đính Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ hiệu Hải quan Việt Nam. Ảnh: Tuấn Dũng

>> Ngành Hải quan tổ chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến

>> Tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Hải quan

Phong trào thi đua là động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước, Hải quan Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính và sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Dũng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Ảnh: Tuấn Dũng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai (áo dài, đứng giữa) trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Ảnh: Tuấn Dũng

“Trong 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính, phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Hải quan đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng, đó là kết quả của việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức hải quan, vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao…” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu.

Trong giai 2015- 2020, ngành Hải quan đã có 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 01 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, 7 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 29 tập thể và 44 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 16 tập thể và 70 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Hải quan cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cho biết, hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao và hưởng ứng thông điệp, phương châm hành động, phong trào thi đua của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch cho từng năm, với chủ đề cụ thể và định hướng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) đã khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đổi mới công tác TĐKT, sự đa dạng và thiết thực của các phong trào thi đua đã góp phần củng cố và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động hải quan, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Phong trào thi đua tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu và chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đảm bảo an ninh quốc gia. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng lòng của toàn thể công chức, viên chức trong ngành Hải quan nên giai đoạn từ năm 2016 - 2020, toàn ngành Hải quan đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, đạt dự toán trên 100%, góp phần đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu đưa Hải quan Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân về công tác TĐKT trong thời gian qua, ngành Hải quan có kế hoạch đẩy mạnh công tác TĐKT, phấn đấu đưa Hải quan Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thể giới.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Tuấn Dũng

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành Hải quan thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT; đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính (như Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT…).

Tổng cục Hải quan quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu trong kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của đất nước, của Bộ Tài chính, của ngành; đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề để góp phần động viên cán bộ công chức nỗ lực thi đua góp phần đưa Hải quan Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan sẽ chú trọng, quan tâm bồi dưỡng những đơn vị có bề dày thành tích và có thành tích đột xuất, nổi bật; tập trung xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để phấn đấu lập thành tích, đề xuất các cấp xét tặng các danh hiệu cao quý nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Hải quan Việt Nam./.

Ngọc Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-08-20/tong-cuc-hai-quan-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-91229.aspx