Tổng cục Du lịch khuyến cáo doanh nghiệp cân nhắc làm tour đi Ai Cập

Tổng cục Du lịch đã có văn bản về việc bảo đảm an toàn cho khách đi du lịch nước ngoài sau vụ ba du khách Việt chết do nổ bom tại Ai Cập. Cơ quan này đề nghị doanh nghiệp cần cân nhắc việc tổ chức tour đến Ai Cập trong thời gian này, khuyến cáo tình hình với du khách. Hiện tại, đoàn thứ hai gồm lãnh đạo của Lữ hành Saigontourist và Sở Du lịch TPHCM đã ra Hà Nội để sang Ai Cập.

Chiếc xe buýt bị tấn công được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: AFP

Theo công văn được ký bởi ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, khi vụ nổ xảy ra, trên xe du lịch có 18 người, gồm 15 người Việt Nam và 3 người Ai Cập. Hiện đã có ba người Việt thiệt mạng, 10 người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, còn 2 người bị thương nhẹ đã về đến Sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Để bảo đảm an toàn cho khách, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp đang có khách tại Ai Cập cần sớm

phối hợp với cơ quan chức năng, đối tác để bảo đảm an toàn cho khách; lưu ý khách tránh các điểm tụ tập đông người; thường xuyên theo sát cảnh báo của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn cho khách. Doanh nghiệp cũng cần phải cân nhắc việc tổ chức tour đến Ai Cập trong thời gian này và thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo cho khách có nhu cầu đi du lịch Ai Cập trong thời gian tới.

Đoàn du lịch trên đi tour Ai Cập của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist. Sáng 29-12, một số lãnh đạo của công ty đã sang Ai Cập để trực tiếp hỗ trợ du khách. Dự kiến những người này sẽ có mặt tại Ai Cập vào 8 giờ 40 giờ địa phương, khoảng 13 giờ 40 giờ Việt Nam ngày mai (30-12). Trong đoàn còn có hai thân nhân của du khách bị nạn.

Vào 15 giờ chiều nay, đoàn thứ hai, gồm ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (công ty mẹ của Lữ hành Saigontourist) và ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cũng đã ra Hà Nội để chuẩn bị sang Ai Cập vào sáng sớm ngày mai (30-12). Thêm vào đó, 7 thân nhân của người bị nạn cũng sẽ đi cùng đoàn này.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Lữ hành Saigontourist, đến chiều nay (29-12), có 9 thân nhân xác định là sẽ sang Ai Cập. Công ty đã có công văn gửi lên Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Ai Cập tạo thuận lợi để người thân của các du khách có thể nhanh chóng lên đường. Tất cả thân nhân của du khách muốn sang Ai Cập đều được Lữ hành Saigontourist lo toàn bộ chi phí và thủ tục cho chuyến đi.

"Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc để có thể chia sẻ nỗi đau cùng các gia đình. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, chính phủ Ai Cập để nhanh chóng đưa đoàn về Việt Nam sớm nhất có thể", bà nói.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cũng xác nhận với TBKTSG Online là đang lên đường sang Ai Cập. "Vì vụ việc nghiêm trọng nên tôi không chỉ đến đó với tư cách là người đứng đầu ngành du lịch thành phố mà mà lãnh đạo TPHCM cũng cử tôi đại diện cho thành phố để phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan để giảm thiểu hậu quả, tạo sự an tâm cho du khách và người thân", ông nói.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai ngay các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, đề nghị các cơ quan chức năng của Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình nạn nhân sang Ai Cập làm các thủ tục liên quan.

Trước đó, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các cơ quan liên quan của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tích cực triển khai các hoạt động bảo hộ công dân, thăm hỏi, động viên những người bị nạn.

Đại diện cơ quan chức năng cũng đã làm việc với phía Ai Cập và Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam yêu cầu phối hợp, hỗ trợ cứu chữa người bị nạn, tạo mọi điều kiện, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu trợ giúp của gia đình các nạn nhân Việt Nam, cấp thị thực khẩn cấp cho thân nhân của các khách du lịch bị thiệt mạng và bị thương sang Ai Cập để giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân.

Đào Loan

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/283555/tong-cuc-du-lich-khuyen-cao-doanh-nghiep-can-nhac-lam-tour-di-ai-cap.html