Tổng cục Chính trị bàn giao phần mềm, thiết bị 3D cho tỉnh Bình Phước

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2021), ngày 29-4, tại tỉnh Bình Phước, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tổ chức bàn giao phần mềm, thiết bị tham quan 3D Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam cho UBND tỉnh Bình Phước.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì buổi bàn giao. Cùng dự có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tướng Trần Quang Phương, nhấn mạnh, phần mềm, thiết bị tham quan 3D Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là phần mềm công nghệ mới, hiện đại. Nội dung phần mềm giới thiệu sinh động về vùng đất, con người, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh Bình Phước và những công trình kiến trúc cùng 11 điểm tham quan tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Phần mềm giúp du khách tham quan trải nghiệm tương tác 3D, tra cứu thông tin về phim, ảnh, bài hát truyền thống, nhân vật lịch sử của Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam và một số bảo tàng trong quân đội. Phần mềm có lượng thông tin phong phú, khoa học, góp phần đa dạng các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống, giúp Bình Phước phát huy tốt giá trị Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Phần mềm là phần mềm mở, vì vậy, địa phương cần tiếp tục cập nhật, tích hợp thêm các dữ liệu mới sinh động.

Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu tham quan phần mềm, thiết bị tham quan 3D Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu tham quan phần mềm, thiết bị tham quan 3D Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu dâng hương tại Đài Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu tham quan Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Bình Phước.

Trước đó, Đoàn công tác TCCT và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã đến dâng hương tại Đài, Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Dịp này, Đoàn công tác TCCT đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Bình Phước. Tại các nơi đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Thượng tướng Trần Quang Phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao tặng 12 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT khẳng định, trong kháng chiến gian khổ, hy sinh, các gia đình chính sách cũng như nhân dân Bình Phước luôn một lòng, một dạ theo cách mạng. Nhân dân hết lòng thương yêu che chở bộ đội, trong đó có cán bộ, chiến sĩ TCCT, qua đó giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời triển khai, tham mưu chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Bình Phước.

Thượng tướng Trần Quang Phương trao học bổng cho học sinh tỉnh Bình Phước.

Dịp này, đoàn công tác TCCT đã trao 11 suất học bổng cho 11 em học sinh vượt khó của tỉnh Bình Phước. Quân khu 7 cũng trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Bình Phước và học bổng cho các học sinh vượt khó của tỉnh Bình Phước.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tong-cuc-chinh-tri-ban-giao-phan-mem-thiet-bi-3d-cho-tinh-binh-phuoc-658236