Tông CSGT ngã xuống đường rồi bỏ trốn

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Danh với thời hạn hai tháng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 1-11, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết hiện sức khỏe Trung úy Lê Trung Thuận đang dần hồi phục.

Danh đã bị bắt tạm giam hai tháng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA

Danh đã bị bắt tạm giam hai tháng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA

Trước đó, vào sáng 27-10, Trung úy Lê Trung Thuận cùng bốn CSGT khác đang làm nhiệm vụ tại đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) thì phát hiện Lê Hoàng Danh (21 tuổi, trú thôn Minh Tân, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đi xe máy biển số 92 E1-259.40 có hành vi đi không đúng làn đường quy định.

Trung úy Lê Trung Thuận ra tín hiệu dừng xe nhưng Danh đã không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình bóp tay côn, trả số mạnh, lên ga tăng tốc, tông thẳng vào người Trung úy Thuận rồi bỏ chạy.

Cú tông mạnh khiến Trung úy Thuận ngã xuống mặt đường, choáng váng, rất may được đồng đội đưa đi cấp cứu tại BV Tâm Trí Đà Nẵng.

Sau khi gây ra vụ việc, Danh đi vòng sang đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi quay về lại huyện Đại Lộc (Quảng Nam) lẩn trốn.

Ngày trong ngày, lực lượng chức năng tiến hành tra cứu nhanh hình ảnh từ camera giám sát trên tuyến Cách Mạng Tháng Tám. Cơ quan chức năng đã mời Danh về làm việc.

Tuy nhiên, Danh không thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ của mình. Nhưng khi lực lượng chức năng cho trích xuất hình ảnh camera thì sau đó Danh thừa nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Danh với thời hạn hai tháng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

NGUYỄN TRI

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tong-csgt-nga-xuong-duong-roi-bo-tron-736979.html