Iran không đặt điều kiện để trở lại bàn đàm phán hạt nhân

Hôm nay (18/10), Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tham vấn với Liên minh châu Âu (EU) mang tính xây dựng và Iran không đặt điều kiện để quay trở lại đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Trong cuộc họp báo hàng tuần, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, các cuộc tham vấn với quan chức phụ trách đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran của Liên minh châu Âu, Enrique Mora, mang tính xây dựng và Iran đồng ý tiếp tục quá trình tham vấn này. Đại diện Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, những trở ngại khiến các vòng đàm phán tại Vienna trước đây không đạt được kết quả, phải được đưa ra thảo luận.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Ảnh: AFP)

Iran nhấn mạnh quan điểm không muốn lãng phí thời gian trong các cuộc đàm phán, do đó mục tiêu thông qua các cuộc tham vấn với châu Âu để làm rõ một số điểm. Nước này hiện cũng đang duy trì tham vấn với các đồng minh, trong đó có Nga, về việc quay trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết thêm, quyết định của Tổng thống Ibrahim Raisi đó là sẽ nối lại các cuộc đàm phán và Tehran không đặt ra điều kiện tiên quyết để quay lại đàm phán, đặc biệt là đối với Washington. Tuy nhiên, Iran đang muốn đảm bảo rằng, Mỹ sẽ không rời bỏ thỏa thuận một lần nữa.

Về phần mình, Đại diện cấp cao về đối ngoại và chính sách an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, bày tỏ sự lạc quan về việc sớm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, tuy nhiên ông cho rằng thỏa thuận sẽ không dễ đạt được trong thời gian ngắn./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-khong-dat-dieu-kien-de-tro-lai-ban-dam-phan-hat-nhan-898870.vov