Tổng công ty Điện lực miền Bắc trồng cây trên 'Con đường du lịch hoài niệm các di tích Quốc gia'

Ngày 19/3, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên thiếu niên và nhi đồng Quốc hội và Tập đoàn điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ trồng cây trên 'Con đường du lịch hoài niệm di tích quốc gia' tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc trồng cây tại Tuyên Quang.

Lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc trồng cây tại Tuyên Quang.

Thực hiện chỉ thị số 972/CTLT-EVN-CĐ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hưởng ứng thực hiện phong trào tết trồng cây theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, toàn Tập đoàn phấn đấu trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021 và phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - phát biểu tại Lễ trồng cây.

Ngày 19/3, Tổng công ty Điện lực miền Bắc được sự ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp cùng UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ chức trồng cây lim xanh trên “Con đường du lịch hoài niệm các di tích Quốc gia”, tại huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc và Khu di tích Quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - phát biểu tại lễ trồng cây ở Tuyên Quang.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc - phát biểu tại lễ trồng cây ở Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại lễ trồng cây, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, thực hiện phong trào “Tết trồng cây” với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hưởng ứng, quán triệt, phát động phong trào thi đua đến gần ba vạn cán bộ công nhân viên, các đơn vị thành viên tại 27 tỉnh miền Bắc chương trình "Tết trồng cây", trong đó mỗi cán bộ công nhân viên phấn đấu trồng và chăm sóc 5 cây xanh tại địa bàn để phấn đấu trồng mới được 10.000 cây xanh năm 2021 và 100.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty điện lực miền Bắc trồng cây tại Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc trồng cây tại Tuyên Quang.

Hiện nay, EVNNPC đã đưa điện đến 100% số xã và hơn 98,8 % số hộ dân các tỉnh thuộc địa bàn Tổng công ty đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, an ninh quốc phòng biên giới, hải đảo, thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng, chính phủ, nhà nước và tập đoàn.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/doanh-nhan/tong-cong-ty-dien-luc-mien-bac-trong-cay-tren-con-duong-du-lich-hoai-niem-cac-di-tich-quoc-gia-578619.html