Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 4-10, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (6-10-1969 – 6-10-2019); vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng thưởng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng EVNNPC.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng EVNNPC.

NDĐT - Sáng 4-10, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (6-10-1969 – 6-10-2019); vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng thưởng.

Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động EVNNPC phấn đấu đạt được trong suốt 50 năm qua. Phó Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH, việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong nhiệm vụ chung đó, trách nhiệm của ngành Điện nói chung và EVNNPC nói riêng hết sức nặng nề. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu EVNNPC tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, kết quả đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nỗ lực:

Bám sát định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển điện, nhất là Quy hoạch điện bảy điều chỉnh, các hoạch vùng, tỉnh…; tập trung mọi nguồn lực mở rộng, cải tạo lưới điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn, phấn đấu hoàn thành việc đưa điện về thôn bản năm 2020. Rà soát, sắp xếp đổi mới mô hình quản lý, tinh gọn bộ máy, chủ động nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng; chủ động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển hệ thống lưới điện thông minh, phục vụ khách hàng tốt nhất; đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí. Phối hợp các địa phương, khách hàng để thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm điện; quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tình hình mới. Chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần CBCNV, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là cho vùng sâu, vùng xa.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng EVNNPC; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo EVNNPC, trong đó có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh.

THANH GIANG - Ảnh: MAI PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41785002-tong-cong-ty-dien-luc-mien-bac-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi.html