Tông chết tình địch vì chặn xe để đôi co

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án dùng ôtô tông chết người xảy ra tại địa bàn TP Pleiku. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do liên quan đến tình cảm.

Cầm mã tấu chém xe

Trước đó, vào khoảng 1h45 ngày 20/8, Lại Đức Chung (35 tuổi, ngụ đường Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP.Pleiku) cùng Lê Ngô Vĩnh Phát (25 tuổi, ngụ tổ 8, phường Ia Kring, TP.Pleiku) điều khiển xe ôtô mang biển số 81A-1253 đến nhà Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi, ngụ đường Duy Tân, phường Diên Hồng, TP Pleiku) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Khi đến nơi, Chung và Phát xuống xe đi vào nhà tìm gặp Toàn để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, sau khi gặp mặt nói vài câu, Toàn không muốn nói chuyện nữa mà bỏ lên xe ôtô mang biển số 81A116.20 đang đứng phía trước sân để lái đi.

Thấy vậy, Chung ra trước đầu xe của Toàn để chặn lại, còn Phát chạy lại xe của mình lấy một mã tấu tự chế dài khoảng 90cm chém vào bên hông phải xe ôtô của Toàn. Thấy Phát cầm hung khí tấn công, Toàn nổ máy điều khiển xe lao thẳng về phía trước thì đâm phải Chung.

Hậu quả, Chung tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với vết thương ngực kín làm giập phổi và gãy xương đùi. Về phần Toàn, sau khi gây án đã lái xe bỏ đi, khi đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn - Quyết Tiến, cách hiện trường khoảng 2km thì xe bị lật.

Sau đó, đối tượng đã đến Công an phường Diên Hồng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc.

Hậu quả từ mối quan hệ bất chính

Theo cơ quan công an, qua quá trình điều tra xác định, giữa Toàn và Chung đã xảy ra mâu thuẫn từ khoảng tháng 8/2017, sau khi Toàn phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa vợ mình và Chung.

Đây là khoảng thời gian mà chị T. (vợ của Toàn) đi học lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe tại xã Trà Đa (TP.Pleiku) mà Chung là người trực tiếp giảng dạy. Sau đó, cả hai có quan hệ tình cảm. Được biết, Chung là cán bộ thuộc Trung tâm Sát hạch lái xe tại xã Trà Đa.

Ngày 19/8/2017, khi chị T. cùng Chung ngồi trên xe ôtô đang lưu thông trên quốc lộ 14 qua địa bàn phường Yên Thế thì bị Toàn cùng một số thanh niên khác chặn xe lại.

Nhóm thanh niên này leo lên ca pô của xe rồi dùng đá đập vỡ cửa kính xe. Sau đó, nhóm người này kéo chị T. và Chung xuống xe đánh đập rồi bỏ đi.

Theo các luật sư, nghi phạm Nguyễn Văn Toàn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Tuy nhiên, dư luận cũng có phần đồng cảm với người gây án vì có một phần lỗi của nạn nhân.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, Toàn có thể bị khởi tố về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Theo đó, tại khoản 1 Điều 125 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Các luật sư phân tích, trong vụ án này có nhiều tình tiết cho thấy Toàn bị kích động mạnh như sau khi nói chuyện, Toàn lên xe ôtô bỏ đi thì nạn nhân Chung đứng chặn trước đầu xe. Cùng lúc này, Phát lấy dao chém vào đầu xe của Toàn.

Các tình tiết trên đã làm kích động tinh thần của nghi phạm. Sau khi gây án, Toàn đã đến cơ quan công an trình diện là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, đối với hành vi của Phát, khi rạng sáng 20/8 cùng bị hại đi đến nhà Toàn rồi vung dao chém xe của Toàn thì cần phải định giá thiệt hại chiếc xe có trên 2 triệu đồng hay không. Sau đó, xem xét khởi tố Phát về tội Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, cần xem xét kỹ lúc đó có đông người hay không, hành vi đập phá có ảnh hưởng đến trật tự hay không để khởi tố Phát tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhuận Oanh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tong-chet-tinh-dich-vi-chan-xe-de-doi-co-d76270.html