Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước với 99,79% phiếu bầu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước với số phiếu bầu lên tới 99,79% phiếu bầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước. Ảnh: PV

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều 23.10, Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Nước.

Trước Quốc hội, Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Nước.

Ban Kiểm phiếu gồm 15 thành viên đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản ghi nhận tổng số đại biểu Quốc hội là 485 đại biểu, số có mặt 477 đại biểu, số phiếu phát ra 477, số phiếu thu về 477 đều hợp lệ.

Số phiếu đồng ý là 476 phiếu, bằng 99,79% tổng số đại biểu có mặt.

Số phiếu không đồng ý là 1 phiếu bằng 0,29% tổng số đại biểu có mặt.

Căn cứ Hiến pháp, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch Nước trước Quốc hội được tiến hành trang trọng ngay sau đó.

Trước đó, chiều 3.10, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước.

Thành Trung - Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-trung-cu-chu-tich-nuoc-voi-9979-phieu-bau-637613.ldo