Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Sáng 28-3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Pa-ri, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp. (Toàn văn Tuyên bố chung đăng trên số báo hôm nay).

Tối 27-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ khai trương trụ sở mới của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp; gặp gỡ đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.Trò chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ niềm vui cùng bà con từ nay có trụ sở mới của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp; mong rằng Trung tâm sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Pháp và trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ thường xuyên của bà con cộng đồng để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và hướng về quê hương. Tổng Bí thư thông báo với bà con kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này; cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.Tổng Bí thư thông báo với bà con một số nét về tình hình đất nước, những thành tựu đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở Pháp là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được hình thành sớm nhất với bề dày truyền thống rất đáng tự hào. Đảng và Nhà nước vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Pháp nói riêng là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước cũng như những nỗ lực đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để xây dựng cộng đồng vững mạnh, hòa nhập và đóng góp cho xã hội nước sở tại, làm cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, đáp ứng các nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của bà con cộng đồng; đồng thời mong rằng, Hội Người Việt Nam tại Pháp sẽ có các biện pháp đổi mới tổ chức và hoạt động để đáp ứng tình hình mới. Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, sáng 28-3, tại sân bay O-ly (Pháp), Vietnam Airlines đã tổ chức lễ đón nhận chiếc máy bay thân rộng hiện đại thế hệ mới Airbus A350-900 XWB thứ 11. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, cắt băng và chúc mừng những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietnam Airlines.Việc tiếp nhận chiếc máy bay hiện đại này diễn ra trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp và đúng dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập đường bay thẳng Hà Nội/TP Hồ Chí Minh - Pa-ri của Vietnam Airlines. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Vietnam Airlines trong vai trò kết nối hai quốc gia và hai châu lục.Đây là chiếc máy bay thân rộng A350 thứ 11 trong tổng số 14 chiếc được Vietnam Airlines đặt hàng từ nhà sản xuất Airbus. Máy bay A350 thứ 11 mang số hiệu VN-A896 nằm trong tổng số 14 chiếc A350 được chuyển giao dần trong giai đoạn 2015 – 2019, cũng là chiếc Airbus thứ 74 và chiếc máy bay thứ 100 trong tổng đội bay ngày càng phát triển của Vietnam Airlines.Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành và đại diện hãng Airbus cho rằng, sự hợp tác giữa Vietnam Airlines với các đối tác Pháp cùng với đường bay thẳng Việt Nam - Pháp là biểu hiện tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước. Sáng 28-3, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Pa-ri, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cu-ba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ.Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng; Lê Quý Vương, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cu-ba Nguyễn Trung Thành. Trước đó, sáng 27-3, trong khuôn khổ cuộc gặp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Hiệp hội giới chủ Pháp (MEDEF) tại Pa-ri và được sự ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp tục chủ trì cuộc trao đổi ý kiến giữa lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam với các doanh nghiệp Pháp, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy cơ hội hợp tác, kinh doanh, trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tham gia cuộc trao đổi có Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng… cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Pháp, như tập đoàn hàng không vũ trụ Airbus, tập đoàn điện lực EDF, tập đoàn xây dựng cơ sở hạ tầng VINCI, các tập đoàn năng lượng và dầu khí Total, Air Liquide, công ty môi trường SUEZ, tập đoàn săm lốp Michelin… Phát biểu ý kiến tại cuộc trao đổi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Pháp là rất lớn, các doanh nghiệp hai nước cần tăng cường kết nối hợp tác và kinh doanh trên cơ sở phát huy thế mạnh của mình cũng như phục vụ tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay của hai nước. Lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam đã cung cấp nhiều thông tin về các chính sách và định hướng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, như phát triển năng lượng, nhất là năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, thăm dò và khai thác dầu khí, hóa dầu, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải… Các doanh nghiệp Pháp hoan nghênh những thành tựu kinh tế và hội nhập của Việt Nam cũng như nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi trường đầu tư; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời mong muốn tham gia ngày càng hiệu quả vào các dự án phát triển và đầu tư tại Việt Nam, để tạo ra những lực đẩy mới cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Pháp. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp hai doanh nghiệp Pháp là Ta-lét và Air France KLM.Trao đổi ý kiến với đại diện tập đoàn Ta-lét, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, hợp tác kinh tế là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp, trong đó, hợp tác hàng không vũ trụ là lĩnh vực Pháp có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu. Việt Nam đánh giá cao trình độ công nghệ, chất lượng, trang thiết bị do Tập đoàn Ta-lét cung cấp, đồng thời đề nghị Ta-lét luôn hướng tới tầm nhìn dài hạn, chú ý tổng thể các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.Đối với Air France KLM, Phó Thủ tướng đánh giá, việc thành lập liên doanh trung tâm sửa chữa bảo trì hàng không giữa Air France KLM và Vietnam Airlines sẽ góp phần vào sự phát triển của công nghệ hàng không Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35917902-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-cong-hoa-phap.html