Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe ngày 21/10 lên tiếng cáo buộc Nga và Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Lời cáo buộc của ông Ratcliffe được đưa ra tại một cuộc họp báo có cả sự góp mặt của Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Chris Wray.

Các quan chức hàng đầu của Mỹ cho rằng một số thế lực bên ngoài đang tìm cách làm suy yếu lòng tin của người Mỹ vào tính toàn vẹn của cuộc bỏ phiếu và lan truyền thông tin sai lệch nhằm làm thay đổi kết quả bỏ phiếu.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe. Ảnh: Getty.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe. Ảnh: Getty.

“Chúng tôi xác nhận việc một số thông tin đăng ký cử tri đã được Iran và Nga thu thập”, ông Ratcliffe nói trong cuộc họp báo.

Hầu hết thông tin đăng ký cử tri là công khai. Tuy nhiên, ông Ratcliffe nói rằng các quan chức chính phủ “đã phát hiện việc Iran gửi các email giả mạo được thiết kế để đe dọa cử tri, kích động bất ổn xã hội và gây thiệt hại cho Tổng thống Trump”.

Ông Ratcliffe nói rằng các thư điện tử giả mạo nêu trên được thiết kế trông giống như email được gửi từ nhóm cực hữu Proud Boys ủng hộ ông Trump. Iran cũng phát tán video ngụ ý rằng mọi người có thể gửi những lá phiếu gian lận, kể cả từ bên ngoài nước Mỹ.

Trước đây, các cơ quan tình báo Mỹ cũng đã cảnh báo rằng Iran có thể can thiệp để gây bất lợi cho ông Trump, còn Nga lại cố gắng giúp đỡ ông Trump trong cuộc bầu cử.

Các chuyên gia cho rằng, Iran sẽ cố gắng làm xấu hình ảnh của đương kim Tổng thống bằng cách giả danh những nhóm ủng hộ để đe dọa những người không bỏ phiếu cho ông Trump. Thực tế, có những cử tri đảng Dân chủ ở Florida đã báo cáo với giới chức rằng họ nhận được email từ địa chỉ info@officialproudboys, đe dọa họ "sẽ bị truy lùng" nếu không bỏ phiếu cho Trump. Tuy nhiên, đại diện của Proud Boys khẳng định không liên quan tới những email trên.

Một nguồn tin khác cho biết, các quan chức Mỹ đang điều tra xem liệu những cá nhân, nhóm người ở Iran có xâm nhập vào mạng hoặc trang web của Proud Boys để phát tán tài liệu đe dọa hay không. Nguồn tin này cho biết, giới chức Mỹ nghi ngờ Chính phủ Iran có liên quan nhưng chưa có đủ bằng chứng để kết luận.

Theo ông, Ratcliffe, Nga không thực hiện các hành động tương tự nhưng cũng đã thu thập một số thông tin cử tri. Ratcliffe không giải thích cách Nga và Iran lấy được thông tin cử tri, hoặc cách người Nga có thể sử dụng nó.

Trong khi đó, Giám đốc FBI Christopher Wray - người tham gia cuộc họp báo cùng với Ratcliffe nói rằng khi "thấy dấu hiệu nước ngoài can thiệp hay có hành vi vi phạm trong bầu cử liên bang", FBI sẽ điều tra "quyết liệt" và phối hợp với các đối tác để "nhanh chóng có hành động thích hợp".

"Hãy yên tâm rằng chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó với hành động của những kẻ thù địch”, ông Wray khẳng định.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 3/11, chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và ứng viên đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-cao-buoc-iran-va-nga-tim-cach-can-thiep-bau-cu-tong-thong-my-2020-787974.vov