Tổng bí thư được bầu làm Chủ tịch nước sẽ thuận lợi cho cơ chế giám sát quyền lực

Khi quyền lực được tập trung vào một người, được thực thi phù hợp với sự phát triển chung và sự đồng thuận của nhân dân thì đó sẽ là sự thuận lợi rất lớn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Chủ tịch nước. Bên lề Quốc hội, các đại biểu đã chia sẻ suy nghĩ về sự kiện này. Theo các đại biểu Quốc hội, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử.

Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): "Đây là lần thứ 2, lịch sử giao trách nhiệm này cho đất nước, cho những người có trách nhiệm như chúng tôi. Trước đây, Bác Hồ vừa là chủ tịch Đảng, vừa là người đứng đầu chính phủ. Có thể nói, đây là một cơ hội để chúng ta thể hiện rất rõ quan điểm, Đảng chúng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, vậy sự thống nhất giữa người đứng đầu Đảng thực hiện theo Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng, đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng với nguyên thủ quốc gia, đứng đầu đại diện cho đối nội, đối ngoại đất nước là vô cùng quan trọng và rất cần thiết".

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: H.Vinh

Bởi vì, người đứng đầu về đường lối lãnh đạo sẽ có cơ hội tốt nhất để triển khai một cách nhanh nhất, tốt nhất, chính xác nhất tất cả các quan điểm, chủ trương của Đảng, đưa vào hệ thống chính sách, pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, đây là cơ hội tốt nhất để kiểm tra giám sát cả về mặt Đảng, về mặt nhà nước trong quá trình thực hiện các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Đây cũng chính là cơ hội để cho nhân dân và các đại biểu Quốc hội, cơ quan dân cử như chúng tôi, có thể giám sát kể cả người đứng đầu của Đảng, kể cả người đứng đầu Nhà nước. Đương nhiên, chúng tôi giám sát Chủ tịch nước là giám sát người thực hiện đường lối của Đảng. Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, chúng tôi có cơ hội giám sát được cả hai, như vậy chúng tôi có điều kiện để đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội, mang nguyện vọng của cử tri cả nước cùng lúc đến hai nhân vật cao nhất của đất nước – người dứng đầu Đảng và Nhà nước. Do vậy, chúng tôi cho rằng đây là một cơ hội rất lớn", đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khẳng định.

Cũng theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước chính là một bước để chúng ta khẳng định với thế giới về mặt chính trị, đất nước chúng ta ổn định, độc lập, có những sự tự chủ và kiên định đi theo con đường Bác Hồ đã lựa chọn.

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai). Ảnh: TTXVN

Còn theo đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), chúng ta hay e ngại vấn đề tập trung quyền lực, nhưng Đảng lãnh đạo trên nguyên tắc tập thể. Khi quyền lực được tập trung vào một người và quyền lực đó được thực thi phù hợp với sự phát triển chung và sự đồng thuận của nhân dân thì đó sẽ là sự thuận lợi rất lớn.

H.V/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-duoc-bau-lam-chu-tich-nuoc-se-thuan-loi-cho-co-che-giam-sat-quyen-luc-20181023144352152.htm