Xem xét trường hợp nam sinh viên bị phạt khi ra ngân hàng

H. tiêu hết tiền nên ra trụ ATM gần nhà trọ rút tiền. Tuy nhiên, do lâu ngày không sử dụng thẻ, H. nhập sai mã PIN 3 lần và bị khóa thẻ. Do đó, anh đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để lấy lại mã PIN và bị kiểm tra, xử phạt.

Ngày 4/8, thông tin với báo chí, Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều khẳng định, việc lập biên bản đối với trường hợp anh L.P.H. (sinh năm 1997, quê ở Trà Vinh, hiện trú tại khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) là đúng.

Anh H khi bị kiểm tra không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì để chứng minh lý do chính đáng khi đi ra ngoài đường, trong bối cảnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch.

Trong ngày 4/8, anh L.P.H. (sinh năm 1997, quê ở Trà Vinh, hiện trú tại khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đã có đơn khiếu nại gửi Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Trong đơn, anh H. cho biết lý do khiếu nại là vì bị lập biên bản vi phạm hành chính do ra ngoài thuộc diện không cần thiết, theo Chỉ thị 16 khi anh đang đến ngân hàng mở khóa thẻ ATM để rút tiền.

Anh H. cho biết là sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa có việc làm, đang ở trọ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, không về quê được do dịch bệnh. Trong thời gian giãn cách xã hội, do hết tiền, H. mượn bạn 500.000 đồng để tiêu. H. đã gọi về gia đình và được gửi 2,5 triệu đồng để đóng tiền trọ và ăn uống.

Ngày 29/7, H. còn 31.000 đồng và vài gói mỳ nên đã ra trụ ATM gần nhà trọ rút tiền. Tuy nhiên, do lâu ngày không sử dụng thẻ, H. nhập sai mã PIN 3 lần và bị khóa thẻ. Do đó, anh đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank gần nhất tại đường Trần Việt Châu, phường An Hòa để lấy lại mã PIN.

Khi cách trụ sở ngân hàng khoảng 100m, H. bị lực lượng kiểm soát dịch trên đường Trần Việt Châu kiểm tra. Nam thanh niên đã giải thích lý do ra đường nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan, do vậy không được lực lượng làm nhiệm vụ chấp nhận.

Theo anh H, sau khi nghe anh trình bày, tổ công tác giải thích rằng có 3 trường hợp được ra đường là phải có phiếu đi chợ, người thực hiện nhiệm vụ và công nhân làm việc tại các nhà máy đang hoạt động. "Em không thuộc trong 3 trường hợp nêu trên nên lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản", H. nói.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H., lý do là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng, chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (ra đường thuộc diện không cần thiết). Tổ công tác giữ của H. giấy phép lái xe và hẹn ngày 5/8 có mặt tại Công an phường An Hòa để giải quyết vụ việc trên.

Cũng theo Trưởng Công an quận Ninh Kiều, người dân ra ngoài cần phải có lý do chính đáng và xuất trình giấy tờ có liên quan. Cơ quan chức năng sẽ làm việc với H. và xem xét lại hoàn cảnh của trường hợp này, lúc đó mới có quyết định miễn, giảm hình phạt. Đại tá Trần Văn Sáu lưu ý, nếu gặp những trường hợp tương tự như trên, người dân có thể đến UBND phường trình báo về sự việc để được cấp "giấy đi đường". Giấy này phải ghi rõ đi từ đâu đến đâu, làm việc gì… như vậy mới được cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ.

Tính đến ngày 3/8, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ đã xử phạt trên 5.000 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội với số tiền trên 11 tỷ đồng./.

Theo TTXVN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xem-xet-truong-hop-nam-sinh-vien-bi-phat-khi-ra-ngan-hang-879965.vov