Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đại biểu Quốc hội phải nắm chắc pháp luật, thấu hiểu lòng dân

Chiều 16/1, Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn…

Năm 2018, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã hoàn thành sớm nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như: Xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…

Chất lượng các hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật ngày càng được nâng cao, giúp ĐBQH trong Đoàn có thêm thông tin phục vụ cho việc thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các dự án Luật, Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu của Quốc hội. Đa số đại biểu trong Đoàn đã sử dụng cơ chế thuê chuyên gia, góp phần nâng cao chất lượng cho hoạt động xây dựng pháp luật của đại biểu và đoàn ĐBQH.

Công tác giám sát, khảo sát được Đoàn lựa chọn đúng, trúng vấn đề, triển khai thực hiện đảm bảo thời gian chất lượng. Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã phối hợp, tham gia 8 đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các ủy ban của Quốc hội về “Việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND TP Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay”; “Giám sát thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội” nhằm xây dựng đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam; “Việc tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018”; “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành bản án, quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch HĐND, UBND”…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ngày càng phong phú, đa dạng. Các hội nghị tiếp xúc cử tri thu hút khá đông cử tri tham gia với nhiều thành phần tham dự (trung bình khoảng 150-200 cử tri/hội nghị). Trong năm 2018, đoàn ĐBQH TP đã tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Thực hiện chính sách pháp luật trong thi hành dán dân sự và hình sự trên địa bàn TP Hà Nội”; “Thực hiện chính sách pháp luật về y tế dự phòng trên địa bàn TP Hà Nôi”; “Thực hiện chính sách pháp luật về hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hà Nội”.

Tính từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 30/11/2018, ĐBQH đã thực hiện 46 buổi, tiếp 820 lượt công dân đến kiến nghị, KNTC, trong đó có khoảng 27 lượt đoàn đông người, nhận 1082 đơn. Tại các buổi tiếp dân, ĐBQH tiếp trung bình 17 lượt công dân/ buổi tiếp, ngoài ra còn trao đổi, giải thích pháp luật các nội dung có liên quan với nhiều lượt công dân khác; tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, xử lý theo đúng quy định pháp luật. 100% đơn thư gửi tới đoàn ĐBQH được phân loại, xử lý kịp thời.

Trong quá trình hoạt động, đoàn ĐBQH luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố… Đồng thời chủ động phối hợp, tham gia các đoàn công tác của UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các hoạt động giám sát, khảo sát tại TP Hà Nội.

Theo kế hoạch năm 2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban ngành chức năng, các chuyên gia và đối tượng chịu tác động của Luật, Nghị quyết vào các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội thông qua 14 dự án Luật và 1 Nghị quyết.

Đồng thời, phối hợp tham gia 8 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban Quốc hội. Đoàn cũng sẽ tổ chức 3 đoàn giám sát chuyên đề, 3 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề; tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các hoạt động khác theo kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao hoạt động đổi mới của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội trong năm qua rất rõ rệt, thực hiện theo tính dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm. Đổi mới ai cũng phấn khởi, cử tri đi đâu cũng phấn khởi. Đây là tín hiệu tích cực cần phát huy.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội phát biểu tiếp thu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đoàn đã thường xuyên phối hợp với cơ quan truyền thông để truyền tải được sự đổi mới của Quốc hội, những hoạt động và thành tựu của Đoàn đại biểu Quốc hội; tuyên truyền đúng định hướng đến người dân.

Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về văn hóa, xã hội, nhiều cử tri vẫn băn khoăn về vấn đề tư pháp, vấn đề xét xử; người dân còn khiếu nại, nhiều oan sai nhưng chưa được giải quyết thấu đáo,… Do đó, với vai trò đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và giải quyết đơn thư cho người dân…

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi là một đại biểu Quốc hội của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội của TP Hà Nội có nhiều cơ hội để học hỏi từ chính cử tri Thủ đô, bởi cử tri phần lớn là cán bộ về hưu, người có tri thức, hiểu biết về nhiều phương diện. Song đây cũng là “khó khăn” đối với mỗi đại biểu, bởi phải xử lý thật tốt mối quan hệ giữa ý đảng lòng dân phù hợp với quy định của pháp luật; nếu nặng về một phía là phiến diện, dễ mắc sai lầm. Do vậy, mỗi đại biểu Quốc hội phải nắm chắc pháp luật, hiểu thấu lòng dân. “Trong tiếp xúc với cử tri phải thiết thực, giải quyết được việc gì thì mới hứa với dân, không được hứa suông tránh để khiếu kiện, mất lòng dân” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2018 với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô, thành phố đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Những kết quả ấy có sự đóng góp của đoàn ĐBQH thể hiện ở các khía cạnh: tham gia tích cực với các hoạt động chung của QH và TP; đóng góp quyết định các vấn đề quan trọng của Nhà nước và TP; giữ thường xuyên mối quan hệ với cử tri, truyền tải kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri lên các cấp. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH TP có mối quan hệ với các cấp TP, rất gương mẫu trong việc tổ chức cho ĐBQH tiếp dân, được người dân đánh giá cao.

Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội đề nghị các ĐBQH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tập trung học hỏi nhiều hơn nữa; phát huy vai trò kết nối của ĐBQH để giải quyết các đơn thư kiến nghị của cử tri;…

Tú Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/dai-bieu-quoc-hoi-phai-nam-chac-phap-luat-thau-hieu-long-dan-d2061540.html