Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện chia buồn Tổng thống 41 của Hoa Kỳ qua đời

Được tin Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ George H.W. Bush qua đời ngày 30/11/2018 tại nhà riêng, ngày 05/12/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có điện chia buồn gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có điện chia buồn gửi Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ George W. Bush.

Lễ tang cố Tổng thống "Bush cha" ở Nhà thờ quốc gia, Washington DC., ngày 5/12/2018. (Nguồn: AFP/TTX VN)

Lễ tang cố Tổng thống "Bush cha" ở Nhà thờ quốc gia, Washington DC., ngày 5/12/2018. (Nguồn: AFP/TTX VN)

Ngày 04/12/2018, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Sổ tang tưởng niệm Tổng thống George H.W. Bush tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Thông báo được công bố bởi người phát ngôn của gia đình Bush, Jim McGrath đã dẫn lời cựu Tổng thống George W. Bush (Bush con) nói, "Jeb, Neil, Marvin, Doro và tôi đau buồn thông báo rằng sau 94 năm phi thường, người cha thân yêu của chúng tôi đã qua đời".

Ông George H.W. Bush (Bush cha) đã qua đời vào ngày 30/11 ở tuổi 94. Tờ USA Today gọi sự ra đi của ông là một chi tiết "không khác gì tiểu thuyết của Shakespeare", khi bà Barbara Bush- người vợ suốt 73 năm của ông vừa qua đời tháng 4 năm nay.

Tờ Washington Post cũng nhận định, sự ra đi của ông Bush cha đã kết thúc một kỷ nguyên, khi ông là người cuối cùng của thế hệ các cựu binh Thế chiến 2 trở thành tổng thống, và là vị tổng thống đưa nước Mỹ và thế giới thoát khỏi Chiến tranh Lạnh kéo dài suốt 4 thập niên.

Còn tờ New York Times cho rằng, ông Bush cha là một nhà ngoại giao và nhà kỹ trị xuất sắc, đã giúp kết thúc 4 thập niên Chiến tranh Lạnh và cả mối đe dọa xung đột hạt nhân, đồng thời phản ứng thành công sau khi Liên Xô sụp đổ...

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gui-dien-chia-buon-tong-thong-41-cua-hoa-ky-qua-doi-20181206223657488.htm