Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại biểu Quốc hội không được hứa suông

Chiều 16/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Theo báo cáo, năm 2018, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác: Xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… Nhiều đại biểu trong Đoàn đã chủ động hợp đồng với các chuyên gia nghiên cứu, tư vấn các nội dung liên quan, các vấn đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật.

Công tác giám sát, khảo sát được Đoàn ĐBQH thành phố lựa chọn trúng vấn đề, triển khai thực hiện đúng thời gian, chất lượng, nội dung chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng phong phú, đa dạng...

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đáp ứng yêu cầu đề ra. Tại các Kỳ họp, các đại biểu trong Đoàn đã tích cực tham gia ý kiến góp ý vào các luật, nghị quyết và các vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định, cử tri Thủ đô trình độ rất cao, được làm ĐBQH Hà Nội, ngoài trách nhiệm còn có vinh dự, còn học tập được nhiều điều, không chỉ học tập lẫn nhau ngay trong Đoàn mà còn học tập nhân dân, học tập cử tri qua các lần tiếp xúc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu hỏi hoạt động QH, lãnh đạo, ĐBQH khó nhất là gì thì đó là xử lý thật tốt mối quan hệ giữa ý Đảng, lòng dân và phù hợp pháp luật. Nếu chỉ nặng về một phía sẽ phiến diện, mà phiến diện sẽ sai và không thuyết phục.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đây không phải lý luận suông, mà là vấn đề rất thực tiễn. Lãnh đạo QH cũng như ĐBQH phải nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, hiểu thấu lòng dân sâu sắc và từ đó xây dựng pháp luật.

“Lòng dân là quyết định vì dân tin mới làm được, nên cần phù hợp với lòng dân. Đây không phải là lý thuyết suông mà thực sự cần thiết. Vì vậy, ĐBQH cần phải xử lý tốt mối quan hệ với dân, thấu hiểu lòng dân, từ đó xây dựng pháp luật cho phù hợp. Trong tiếp xúc cử tri phải thiết thực, giải quyết được việc gì thì mới hứa với dân, không được hứa suông để tránh tình trạng dân khiếu kiện, mất lòng tin”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các ĐBQH cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tham gia, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của QH và thành phố Hà Nội.

Các ĐB trong Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu trong chấp hành quy định của pháp luật và cuộc sống, thường xuyên học hỏi, trao đổi, nắm bắt kiến thức, chủ động và tăng cường hơn nữa các hoạt động tiếp xúc cử tri để có thông tin phong phú, đa chiều, để phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri tới QH, để người dân khi giám sát hoạt động của đại biểu sẽ luôn thấy tự hào và tin tưởng.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-dai-bieu-quoc-hoi-khong-duoc-hua-suong-1368079.tpo