Tôn vinh và nêu cao trách nhiệm của người thầy thuốc

Tối 27/2, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) với chủ đề Tăng cường y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương cùng đông đảo cán cán bộ y bác sĩ, thầy thuốc...

Các đại biểu đã cùng tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư Người viết gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế ngày 27/2/1955 với những lời dạy vô cùng quý báu. Đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế cả nước bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm phấn đấu noi gương những thầy thuốc mà tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách còn sáng mãi như các GS, BS Phạm Ngọc Thạch, Hồ Ðắc Di, Ðặng Văn Ngữ, Trần Hữu Tước, Tôn Thất Tùng, Tôn Thất Bách, Ðặng Văn Chung, Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng gửi tới toàn thể các thế hệ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên ngành y tế, đặc biệt là các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước dành cho cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Thủ tướng khẳng định suốt chặng đường phấn đấu trưởng thành, ngành y tế đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ với hệ thống các cơ sở y tế đều khắp từ trung ương tới cơ sở, nhiều bệnh viện, trung tâm y tế mới khang trang, hiện đại và đặc biệt là gần nửa triệu thầy thuốc, cán bộ y tế nắm chắc, tinh thông nghiệp vụ và tinh thần Hippocrates hết lòng trị bệnh cứu người. Trong số đó, nhiều thầy thuốc có uy tín được đồng nghiệp khu vực, quốc tế đánh giá rất cao.

Nhiều thầy thuốc là người dân tộc thiểu số mặc dù điều kiện công tác, sinh hoạt hết sức khó khăn nhưng vẫn ngày đêm miệt mài, kiên nhẫn mang từng viên thuốc cùng những lời khuyên, lời thuyết phục tới từng người dân ở những nơi hẻo lánh nhất.

Rất nhiều thầy thuốc không chỉ giỏi, tinh thông về nghiệp vụ mà còn là những tấm gương đạo đức sáng ngời, xứng đáng là những “mẹ hiền” trong lòng nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh TTXVN

“Những người thầy thuốc đáng kính, đáng yêu ấy là vốn quý, tài sản vô giá của đất nước; là nhân tố cốt lõi để các chỉ số về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Việt Nam cao hơn hẳn so với các quốc gia có cùng trình độ phát triển về kinh tế và được đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế và có những bước đi mạnh mẽ, đầy hứa hẹn trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc”, Phó Thủ tướng nói và bày tỏ sự trân trọng, tri ân tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế - những người không quản ngại khó khăn, gian khổ chăm lo cho sức khỏe của người dân, người bệnh.

Ngay trong lúc lễ kỷ niệm diễn ra, nhiều bác sĩ, điều dưỡng viên vẫn đang thầm lặng giành giật lại mạng sống cho người bệnh, trong đó có thể có những y bác sĩ đang được người thân mong mỏi có mặt ở nhà nhưng vẫn ở lại bệnh viện vì bệnh nhân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Trường Sơn và Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Vũ Bá Quyết. Ảnh: VGP/Đình Nam

Nhìn lại năm 2017, ngành y tế tiếp tục nhiều tiến bộ trên tất cả các mặt công tác, góp phần xứng đáng cùng cả nước hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Một trong những điểm quan trọng của cả 2 Nghị quyết là cần chú trọng hơn nữa tới công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe, chất lượng dân số để thực sự phát triển cân đối, bền vững giữa điều trị với dự phòng, giữa y tế chuyên sâu và y tế công cộng.

Nghị quyết cũng đã xác định mục tiêu, lộ trình để tiến tới bao phủ bảo hiểm, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, tư vấn, chăm sóc sức khỏe ngay cả khi chưa có bệnh và khi có bệnh thì được chữa trị sớm nhất. Điều này không chỉ phù hợp với xu thế thế giới theo hướng y học gia đình mà còn thể hiện sự ưu việt của chế độ mà ngành y tế đã làm tốt trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, còn khó khăn, thiếu thốn hơn hiện nay rất nhiều lần.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao tặng Bằng khen cho 6 trạm y tế xã tiêu biểu. Ảnh: VGP/Đình Nam

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng như các nhiệm vụ khác mà Nghị quyết đã đề ra là công việc thường xuyên và lâu dài; nhiều mục tiêu phải liên tục phấn đấu trong nhiều năm mới đạt được.

Vì vậy, ngay từ đầu năm 2018, Bộ Y tế, ngành y tế cần tập trung triển khai chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Trung ương với quyết tâm cao nhất và tinh thần “Kỷ cương – Liêm chính – Hành động – Sáng tạo – Hiệu quả”. Trước hết là những nhiệm vụ không cần hoặc chưa đòi hỏi nguồn lực tài chính. Từ đổi mới cơ chế, chính sách quản lý của cơ quan nhà nước tới nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế.

Đặc biệt là tăng cường, phát huy thật hiệu quả hệ thống y tế cơ sở đều khắp, một thế mạnh của Việt Nam so với nhiều nước. Mặt khác cần mạnh dạn, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ y tế cơ sở để tiến tới tất cả các thông tin về sức khỏe của từng người được thu thập, lưu giữ an toàn phục vụ chăm sóc sức khỏe cho từng người dân và công tác quản lý của ngành y tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng Bằng khen cho các trung tâm y tế dự phòng/kiểm soát bệnh tật tiêu biểu. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân. Đầu tư cho sự nghiệp y tế là đầu tư cho phát triển bền vững, cho tầm vóc, cho tương lai của giống nòi.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dành đủ nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ của mình, tạo môi trường an toàn, tốt nhất để các thầy thuốc được yên tâm thực hiện sứ mạng “trị bệnh, cứu người”.

Toàn xã hội, từng người dân cùng ủng hộ, chung tay với các thầy thuốc, cán bộ y tế để mỗi người đều ý thức đầy đủ và hành động cụ thể để sức khỏe của mình, vốn quý nhất của mình, của người thân và của cả nước được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao một cách hiệu quả nhất.

Mỗi người thực hiện đúng các khuyến nghị của cơ quan y tế, của các y, bác sĩ về rèn luyện thân thể, sinh hoạt lành mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an toàn giao thông, kiểm tra sức khỏe định kỳ, dùng thuốc theo đơn, tham gia bảo hiểm y tế.

Đó cũng là cách thể hiện sự tri ân có ý nghĩa nhất đối với các thầy thuốc, những người đã, đang và sẽ tiếp tục hết lòng vì người bệnh; vì sự nghiệp chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

* Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế đã trao tặng Phiên bản Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hội nghị cán bộ y tế năm 1955 cùng các bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Đình Nam

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/ton-vinh-va-neu-cao-trach-nhiem-cua-nguoi-thay-thuoc/330429.vgp