Tôn vinh trí thức có nhiều đóng góp cho quê hương

Sự kiện họp mặt, biểu dương trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu lần thứ 2 năm 2023, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh phối hợp Sở KH&CN tổ chức vào ngày 23/5 đã thu hút sự quan tâm, phấn khởi của nhiều người, nhất là giới trí thức KH&CN. Trong sự kiện này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đến dự và có bài phát biểu với các trí thức KH&CN, đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đội ngũ đóng vai trò tiên phong trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chúng ta đều biết, trong mọi thời đại, đội ngũ trí thức luôn luôn là một lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực KH&KT, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, đội ngũ trí thức luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài, trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: “Quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức là một truyền thống của dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là nâng tầm trí tuệ của dân tộc”.

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Xác định rõ quan điểm, vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng đất nước, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ này phát triển, đóng góp thiết thực cho quê hương. Đội ngũ trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tỉnh đặc biệt chú trọng, tạo điều kiện phát huy dân chủ và tự do tư tưởng của đội ngũ trí thức vì lợi ích chung. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển về mọi mặt của địa phương.

Đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh có 17 hội thành viên và 13 đơn vị liên kết với 350.000 hội viên. Liên hiệp hội và các hội thành viên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là “ngôi nhà chung” cho giới trí thức KH&CN tập hợp, phát huy năng lực sáng tạo, tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần xây dựng, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

Bên cạnh ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, đánh giá cao các hoạt động và kết quả đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển về mọi mặt của tỉnh trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đã khuyến khích đội ngũ trí thức tiếp tục phổ biến kiến thức, hướng dẫn nhân dân tiến quân vào KH&CN để giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy động viên đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, quê hương, với nhân dân,... phải luôn đồng hành với quê hương, với đời sống.

Để phát huy vai trò của trí thức KH&CN cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức hợp lý; cần quan tâm thu hút trí thức trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực thực sự tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND - Nguyễn Văn Được trăn trở phải làm sao thu hút được trí thức là người Long An đang làm việc ngoài tỉnh tích cực tham gia hiến kế cho tỉnh. Do đó, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, tính quyết liệt, chủ động, năng động, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm” để có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú gắn với định hướng của quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH của tỉnh, thu hút ngày càng nhiều trí thức tham gia.

Đồng thời, chúng ta luôn quan tâm khuyến khích, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, có nhiều đóng góp tâm sức, trí tuệ vào công cuộc phát triển KT-XH./.

Kim Quy

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ton-vinh-tri-thuc-co-nhieu-dong-gop-cho-que-huong-a156013.html