Tôn vinh tác phẩm của văn nghệ sĩ cố đô Huế

Chiều 5.1, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ tôn vinh, trao tặng thưởng cho 16 tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xuất sắc năm 2018 của các văn nghệ sĩ cố đô Huế (ảnh).

ẢNH: Bùi Ngọc Long

Các tác phẩm xuất sắc được bình chọn tôn vinh gồm: tập thơ Dài trên những tháng năm của nhà thơ Lê Tấn Quỳnh; tập bút ký Đi như là ở lại của nhà văn Lê Vũ Trường Giang; tập nghiên cứu Các thể loại, kiểu tác phẩm dạng tản văn và biền văn trong nền văn học Trung đại Việt Nam của tác giả Triều Nguyên; tác phẩm CD 8 ca khúc Huế Vàng son của ca sĩ Phan Thu; ca khúc Bất chợt của nhạc sĩ Lê Phùng, lời thơ Hoàng Xuân Thảo; các tác phẩm nhiếp ảnh: Bình minh trên Đầm Chuồn (tác giả Trương Vững); Trên đường về (Hồ Ngọc Sơn); bộ ảnh Lỗi lầm và sự quan tâm (Phạm Văn Tý); tác phẩm múa Nghề xưa (âm nhạc Thanh Hải, biên đạo Ánh Hồng) tác phẩm múa Cuộc chia ly màu đỏ (âm nhạc: Nguyễn Văn Thương, biên đạo: Nguyễn Hiền); tác phẩm tuồng với vở diễn Trò đời nghiệt ngã (tập thể Hội Nghệ sĩ sân khấu Thừa Thiên-Huế); NSƯT La Thanh Hùng, đạo diễn 2 tác phẩm tuồng Trò đời nghiệt ngãĐường đến tuần lễ vàng; tác phẩm tranh sơn mài Những gương mặt của họa sĩ Phạm Trinh; tác phẩm tranh sơn mài Mơ hoa của họa sĩ Nguyễn Thị Lan; tác phẩm văn học dân gian Tục ngữ dân tộc Tà Ôi (sưu tầm và bình giải) của tác giả Kê Sửu (TS Nguyễn Thị Sửu) và tập nghiên cứu Văn học dân gian các làng biển Bình Trị Thiên của tác giả Trần Hoàng.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ton-vinh-tac-pham-cua-van-nghe-si-co-do-hue-1040883.html