Tôn vinh sáng tác của nhạc sĩ vùng dân tộc thiểu số

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số miền núi 2018 cho các tác giả người dân tộc thiểu số.

Cuộc thi này được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào sáng tác ca khúc về đề tài miền núi, dân tộc thiểu số; phát hiện và bồi dưỡng tài năng sáng tác đề tài này cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc cho biết sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các nhạc sĩ chuyên và không chuyên người dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước hưởng ứng, tích cực tìm tòi, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và thẩm mỹ. Ban Tổ chức đã nhận được 66 tác phẩm của hơn 40 tác giả người dân tộc thiểu số ở 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên, các trường văn hóa, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất. (Ảnh: T.P)

Các tác phẩm dự thi đã tập trung thể hiện vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc; những đổi thay trong đời sống của các dân tộc thiểu số, những điển hình trong lao động sản xuất, trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cuối cùng, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra được 3 ca khúc xuất sắc đạt giải Nhất: “Điện sáng về làng Chơ Ro” của tác giả Điểu Được (phổ thơ Kpaylang), “Nhớ tháng ba”- tác giả Linh Nga Niêkđăm (phổ thơ Trương Quang Được) và ca khúc “Tình ca bản Mông” của tác giả Vi Mộng Hoàng. Giải Nhì: "Tình ca Nam Giang" của tác giả Phạm Phước Nghĩa ( phổ thơ Chưm Thanh Vòm), "Mùa xuân xuống hội vùng cao" của tác giả Nịnh Văn Nguyên, "Sróc Phum đón chào ngày mới" của Sơn Ngọc Hoàng. Ban Tổ chức cũng trao 6 giải ba,10 giải khuyến khích cho các tác giả.

Trình diễn tác phẩm đoạt giải Nhì “Mùa xuân xuống hội vùng cao”. (Ảnh: T.P)

Theo nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam, nhiều tác phẩm đã thể hiện sức sáng tạo tốt của các tác giả vùng dân tộc thiểu số. Nhiều tác phẩm có sự tìm tòi, sáng tác cái mới dựa trên nền tảng của âm nhạc dân gian. Ông tin rằng cuộc thi sẽ góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, đẩy mạnh phong trào sáng tác ca khúc về miền núi, dân tộc thiểu số, cả chiều rộng và chiều sâu, cả số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, các tác phẩm đạt giải sẽ được cung cấp cho phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng của các địa phương; góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm độc hại, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

T.P

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ton-vinh-sang-tac-cua-nhac-si-vung-dan-toc-thieu-so-84287.html