'Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam': Rà soát việc thẩm định hồ sơ

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết tiếp tục giám sát chương trình 'Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam', đồng thời ký hai văn bản liên quan chương trình trong cùng ngày 11/7.

Bà Phạm Nữ Hiền Ngân được trao danh hiệu Nữ hoàng văn hóa Tâm Linh. ảnh: TL

Bà Phạm Nữ Hiền Ngân được trao danh hiệu Nữ hoàng văn hóa Tâm Linh. ảnh: TL

Ông Tô Văn Động khẳng định Sở sẽ tiếp tục cho thanh tra, giám sát, trong trường hợp BTC làm không đúng giấy phép sẽ xử lý. Ngày 11/7, ông Tô Văn Động ký hai văn bản gửi Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc và Ban Giám đốc Cung Văn hóa hữu nghị.

Trong công văn số 2470 gửi Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội nêu: Sở tiếp nhận Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019” tại Hà Nội theo nội dung Giấy phép số 551/GP-SVHTT&DL do Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 13/6/2019 cho Cty CP XNK ô tô Ngọc Minh tổ chức. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chương trình gây ra những phản ứng và thông tin khác nhau trong dư luận như báo chí nêu.

Sở VHTT Hà Nội đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc: Rà soát lại việc thẩm định hồ sơ, nội dung chương trình đảm bảo việc cấp Giấy phép tổ chức chương trình theo đúng các quy định của pháp luật, tiến hành tổng duyệt chương trình trước khi biểu diễn, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện có sai phạm, phối hợp, thông tin về Sở VHTT Hà Nội trước ngày 13/7/2019. Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nói sẵn sàng phối hợp với Sở Vĩnh Phúc đảm bảo quản lý hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo đúng quy định của pháp luật.

Trong văn bản số 2469 phúc đáp công văn số 142/CVH ngày 10/7/2019 của Cung văn hóa Hữu nghị về việc tổ chức chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019”, lãnh đạo Sở cũng nêu ý kiến về chương trình đang gây ồn ào dư luận.

Ban Giám đốc Cung đề nghị Sở VHTT Hà Nội có ý kiến về chương trình này, có đủ điều kiện tổ chức không? Nếu đủ điều kiện tổ chức, Ban Giám đốc đề nghị Sở VHTT bố trí cán bộ giám sát, kiểm duyệt nội dung trong suốt quá trình luyện tập, tổng duyệt và biểu diễn chính thức để chương trình thực hiện đúng quy trình của pháp luật.

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội hồi đáp rằng, Sở chỉ tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019” theo giấy phép do Vĩnh Phúc cấp, Sở Hà Nội không có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc thẩm định đối với các hoạt động khác.

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội đề nghị Ban giám đốc Cung Văn hóa hữu nghị yêu cầu Cty CP XNK ô tô Ngọc Minh (đơn vị tổ chức chương trình) nếu có hoạt động khác ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ có liên quan của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức chương trình này theo đúng quy định.

Bộ Văn hóa đề nghị xử lý triệt để

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ VHTTDL nêu quan điểm: Danh xưng tự phong rất kêu như Nữ hoàng văn hóa tâm linh, nữ hoàng này, ông hoàng nọ… cho thấy những danh hiệu này thể hiện sự háo danh, bất bình thường trong xã hội.

“Bộ VHTTDL một lần nữa khẳng định và bày tỏ quan điểm không ủng hộ, không cấp phép và đề nghị các địa phương, các cơ quan quản lý cùng các tổ chức rà soát chặt chẽ, kịp thời xử lý các sai phạm, không để tiếp tục xảy ra những vụ việc và danh xưng tự phong tùy tiện như thế”, ông Bình nói.

Đại diện Bộ thừa nhận, hiện tượng lợi dụng việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật trá hình để thực hiện những hoạt động này, hậu quả tạo ra có những danh xưng, danh hiệu không phù hợp, thậm chí lố bịch, gây bức xúc trong đời sống xã hội. “Bộ VHTTDL tích cực chỉ đạo các địa phương xử lý những vụ việc nêu trên và mong muốn sự đồng thuận của người dân, cơ quan chức năng để xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân liên quan”, ông Nguyễn Thái Bình nói.

Sở VHTTDL Vĩnh Phúc nói gì?

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Không cấp phép tổ chức chương trình Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019, chỉ cấp phép chương trình biểu diễn gồm hai bài hát trong chương trình.

Như vậy, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc không hề phê duyệt đề án tổ chức chương trình vinh danh như cung cấp của đơn vị tổ chức. Lãnh đạo Sở Vĩnh Phúc khẳng định chỉ kiểm tra xem hai bài hát đó là gì, có đúng nội dung cấp phép hay không.

Nguyên Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/ton-vinh-nu-hoang-thuong-hieu-viet-nam-ra-soat-viec-tham-dinh-ho-so-1439346.tpo