Tôn vinh những người làm chè trên Cao nguyên Mộc Châu

Hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ III, năm 2018 được tổ chức nhằm để giới thiệu các sản phẩm chè của Mộc Châu đến với khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời cũng là dịp để tôn vinh những người làm chè trên Cao nguyên Mộc Châu

Hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ III được diễn ra ngày 7/4, tại thị trấn nông trường Mộc Châu. Đây là năm thứ 3 Hội trà Cao nguyên Mộc Châu được tổ chức. Hội trà năm nay, đặc biệt được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Nông trường quốc doanh Mộc Châu.

Từ lâu thì cây chè đã gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của người dân trên mảnh đất Mộc Châu. Từ trong chiến tranh đến khi hòa bình, phát triển và hội nhập, cây chè đã làm thay đổi đời sống, diện mạo của vùng đất Cao nguyên Mộc Châu. Với những vùng chè bạt ngàn uốn lượn khắp các triền đồi không chỉ mang ý nghĩa về mặt sản xuất, mà còn góp phần tạo nên không gian độc đáo thu hút hàng triệu du khách đến với Mộc Châu hàng năm.

Hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ III được diễn ra tại thị trấn nông trường Mộc Châu

Hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ III được diễn ra tại thị trấn nông trường Mộc Châu

Ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết ”Hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ III, năm 2018 được tổ chức nhằm để giới thiệu các sản phẩm chè của Mộc Châu đến với khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời cũng là dịp để tôn vinh những người làm chè trên Cao nguyên Mộc Châu”.

Cây chè Mộc Châu sở hữu nhiều thế mạnh, được trồng trên cao nguyên có độ cao 1050 mét, khí hậu mát mẻ nên có hương vị đặc biệt so với vùng chè khác trong cả nước. Trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân Mộc Châu sẽ đẩy mạnh việc gắn liền giữa việc phát triển nông nghiệp gắn liền với du lịch để phát triển kinh tế bên vững, ông Chính cho biết.

Hội trà năm nay có sự tham gia của 6 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chè tại Mộc Châu, bao gồm: Công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu, Công ty cổ phần Chè Cờ Đỏ, Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve, doanh nghiệp tư nhân Mộc Sương, Hợp tác xã nông nghiệp Đoàn Kết (xã Phiêng Luông) và Hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè Tân Lập.

Đây là một trong những hoạt động thường niên được đảng, chính quyền, các đơn vị sản xuất và nhân dân Mộc Châu tổ chức, nhằm giữ gìn và phát huy những thế mạnh của chè Mộc Châu

Hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ III được tổ chức với nhiều chương trình hấp dẫn, đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Thảo nguyên”, Hội thi hái Chè, chương trình trưng bày không gian, các sản phẩm và trình diễn nghệ thuật pha trà…và nhiều hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của cây chè Mộc Châu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ III, đó chính là sự kiện huyện Mộc Châu tổ chức lễ công bố giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đăng ký tại Thái Lan cho sản phẩm Chè Shan tuyết Mộc Châu. Sự kiện một lần nữa khẳng định uy tín, chất lượng và giá trị chè Mộc Châu. Đồng thời góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm chè Mộc Châu nói riêng và các sản phẩm trà Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ III:

Hội trà năm nay có sự tham gia của 6 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chè tại Mộc Châu

Các phần thi hái chè được tổ chức tại cánh đồng chè của công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu

Thành phần các đội thi chính là những công nhân, người dân trồng chè tại Mộc Châu

Các phần thi hái chè diễn ra một cách sôi nổi giữa 6 đội thi

Hội thi thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách

Ngoài hội thi hái chè, hội trà còn diễn ra nhiều hoạt động như: Chương trình trưng bày không gian, các sản phẩm và trình diễn nghệ thuật pha trà…

Tuấn Anh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ton-vinh-nhung-nguoi-lam-che-tren-cao-nguyen-moc-chau-d72365.html