Tôn vinh những hạt nhân ưu tú nhất của thế hệ trẻ Việt Nam

Tối 19-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Báo Tiền phong tổ chức lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao thưởng cho các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: Hồ Như Ý

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao thưởng cho các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: Hồ Như Ý

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ươn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, đang học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc trong và ngoài nước; có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu niên Việt Nam.

Trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018, lực lượng BĐBP có Trung úy Vàng Lao Lừ, nhân viên Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP Sơn La. Từ năm 2016-2018, Trung úy Vàng Lao Lừ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc góp phần phát triển giáo dục tại vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2018 cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành...

Theo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm 2018, cơ quan này đã nhận được 139 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 48 đơn vị để xét chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quản lý hành chính nhà nước; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục - thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội.

Ban tổ chức đã quyết định trao thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, gồm: Nguyễn Phương Thảo (lĩnh vực học tập); Nguyễn Đức Thành, Vòng Bính Long (lĩnh vực nghiên cứu khoa học - sáng tạo; Trần Văn Thuyết (lĩnh vực lao động sản xuất); Văn Đinh Hồng Vũ (lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp); Nguyễn Văn Thuận (lĩnh vực quốc phòng); Lê Trọng Hiếu (lĩnh vực an ninh trật tự); Lê Đình Hiếu (lĩnh vực hoạt động xã hội; H’Hen Niê (lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật); Nguyễn Quang Hải (lĩnh vực thể dục - thể thao).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018, gồm: Võ Minh Quang; Đào Tố Loan; Phạm Đức Anh; Hồ Đức Hoàn; Vũ Hoàng Yến; Nguyễn Hải Long; Trần Đăng Khoa; Bùi Thị Thu Thảo; Vàng Lao Lừ; Tạ Văn Cường.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu người dân tộc thiểu số được tuyên dương lần này với thành tích xuất sắc lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018 và có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Ảnh: Hồ Như Ý

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là danh hiệu cao quý cho một quá trình phấn đấu không ngừng, đồng thời nhấn mạnh, 10 gương mặt được tôn vinh chính là những hạt nhân ưu tú nhất của thế hệ trẻ Việt Nam đã không ngừng học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác Hồ dạy, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó có những đại biểu người dân tộc thiểu số, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước. Nhiều người trong số đó là những gương mặt đã tạo nên dấu ấn lớn với thành tích ấn tượng.

Đồng chí mong muốn, các cá nhân được tuyên dương lần này cần tiếp tục nỗ lực, không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng cống hiến, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung. Đồng thời, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần có kế hoạch đồng hành, hỗ trợ các điển hình tiên tiến để nhân lên các giá trị tốt đẹp, các điển hình thanh, thiếu nhi tiêu biểu cho đất nước; chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách bồi dưỡng, định hướng phát triển các tài năng trẻ Việt Nam trong tương lai…

Thùy Chi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ton-vinh-nhung-hat-nhan-uu-tu-nhat-cua-the-he-tre-viet-nam/