Tôn vinh lực lượng Thanh niên xung phong anh hùng

Ngày 7/7, tại Khu Di tích lịch sử nơi ra đời Đội TNXP Việt Nam tại xã Yên Lãng (Đại Từ, Thái Nguyên), Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ sáng lập lực lượng TNXP Việt Nam.

Ban Tổ chức tặng quà cho Hội Cựu TNXP 6 tỉnh phía bắc. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Ban Tổ chức tặng quà cho Hội Cựu TNXP 6 tỉnh phía bắc. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đây là hoạt động mở đầu tôn vinh lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020).

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trung tướng Lê Hiền Vân; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và 300 cựu TNXP đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tới dự.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của TNXP Việt Nam.

Đầu năm 1950 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt, với tầm nhìn chiến lược đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và giao cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức thành lập lực lượng TNXP nhằm mục đích “phát huy sức mạnh dời non lấp biển của thể hệ trẻ, xung kích phục vụ kháng chiến thắng lợi” và là “trường học lớn” đào tạo các cán bộ cho Đảng, Nhà nước phục vụ xây dựng CNXH tương lai.

TNXP được giao nhiệm vụ làm đường bảo đảm giao thông, vận chuyển lương thực, súng đạn, cáng, tải thương binh phục vụ chiến dịch, phục vụ bộ đội chiến đấu.

Ngày 15/7/1950, tại Núi Hồng, xã Yên Lãng (Đại Từ, Thái Nguyên), giữa chiến khu Việt Bắc, theo chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị đầu tiên của Đội TNXP Việt Nam được thành lập với 225 đội viên do đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm Đội trưởng.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, lực lượng TNXP đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đóng góp công sức, trí tuệ, máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng đất nước.

Sau lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27-7 tại thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) - nơi công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn và Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng quà cho Hội Cựu TNXP 6 tỉnh vùng Việt Bắc; trao tặng 3 nhà tình nghĩa và tặng quà 10 gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/ton-vinh-luc-luong-thanh-nien-xung-phong-anh-hung/400109.vgp