Tôn vinh học sinh, sinh viên xuất sắc

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã biểu dương, tôn vinh học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu. Tổng số có 130 em được tôn vinh, gồm 62 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 32 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học, học viện trong cả nước; 36 học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt từ 28 điểm trở lên. Đây là hoạt động thường niên của thành phố nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã biểu dương, tôn vinh học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu. Tổng số có 130 em được tôn vinh, gồm 62 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 32 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học, học viện trong cả nước; 36 học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt từ 28 điểm trở lên. Đây là hoạt động thường niên của thành phố nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện.

* Ngày 25-10, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp cao- su Việt Nam, Hội Khuyến học 28-10 phối hợp Công đoàn cao-su Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên “Học giỏi, vượt khó” năm học 2019 - 2020. Ban tổ chức tuyên dương 546 học sinh, sinh viên “Học giỏi, vượt khó” đạt thành tích cao trong học tập. Qua chín năm hoạt động, Quỹ Khuyến học 28-10 đã tuyên dương, khen thưởng 3.300 em học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 8,557 tỷ đồng.

PV

Triển lãm tranh “Đi giữa hai thế kỷ” của họa sĩ Mộng Bích

Triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ họa sĩ Mộng Bích (sinh năm 1931) mang tên “Đi giữa hai thế kỷ” được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội từ ngày 22-10 đến hết 22-11. 30 tác phẩm tranh lụa, mầu nước và ký họa tiêu biểu, xuyên suốt hành trình hơn 60 năm miệt mài sáng tạo, triển lãm là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của họa sĩ. Tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam), Mộng Bích là học trò của những tên tuổi lớn như: Trần Văn Cẩn, Nguyễn Đỗ Cung, Hoàng Lập Ngôn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Đức Nùng... Bà từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín. Dịp này, họa sĩ ra mắt cuốn sách tranh đầu tiên tập hợp những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp và góc nhìn đa chiều từ giới nghiên cứu mỹ thuật về cuộc đời và tác phẩm của mình.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/ton-vinh-hoc-sinh-sinh-vien-xuat-sac-621879/