Tôn vinh, gìn giữ bản sắc Việt trong thiết kế nội thất

Ngày 17-1, tại Hà Nội, hơn 250 nhà thiết kế, kiến trúc sư và các bạn trẻ đam mê lĩnh vực nội thất trên toàn quốc đã cùng tham gia giao lưu, chia sẻ nhiều kiến thức lý thú tại cuộc tọa đàm 'Bản sắc Việt trong thiết kế nội thất'. Sự kiện do Diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam tổ chức nhằm kết nối những chuyên gia hàng đầu và những bạn trẻ đam mê thiết kế nội thất tại Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm "Bản sắc Việt trong thiết kế nội thất".

Tham dự cuộc tọa đàm có sự góp mặt của các nhân vật tiêu biểu, những người đã có những thành tích và cống hiến đáng kể cho nền thiết kế nội thất – kiến trúc nội thất Việt Nam như: Kiến trúc sư Lê Trương; kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất Nguyễn Hoàng Mạnh (Mia Design Studio); nhà thiết kế nội thất Andrew Currie (Đại học RMIT)...

Trao giải cho các thiết kế xuất sắc nhất cuộc thi.

Theo bà Nguyễn Phan Thùy Dương, chủ biên tạp chí Elle Decoration, hiện nay thế hệ trẻ đang tích cực tìm hiểu và hào hứng với những thiết kế, những dự án lấy bản sắc văn hóa làm chủ đề.

Còn theo nhà thiết kế Andrew Currie, yếu tố bản sắc không đơn thuần nằm ở chất liệt mà còn ở con người và đó chính là nguồn cảm hứng, giúp nhà thiết kế ngoại quốc này thành công tại Việt Nam trong 10 năm qua.

Không chỉ mang đến một bức tranh tổng thể về vấn đề bản sắc trong thiết kế Việt, tọa đàm còn khơi gợi, khuyến khích các bạn sinh viên, những nhà thiết kế trẻ ý thức về tinh thần dân tộc...

Cũng tại sự kiện, ban tổ chức đã công bố và trao giải thưởng Sinh viên nội thất Việt Nam ISA 2020 - giải thưởng thường niên của Diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam.

Kết quả: Giải Nhất thuộc về Lê Thiên An (Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh) với tác phẩm "Hòn Dăm resort"; thí sinh Nguyễn Đoàn Bảo Châu (Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh" giành giải Nhì với tác phẩm "I'angfarm"...

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/988901/ton-vinh-gin-giu-ban-sac-viet-trong-thiet-ke-noi-that