Tôn vinh giáo sư Việt Nam có mặt trong top 100 nhà khoa học xuất sắc của châu Á

Trí thức tiêu biểu về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Ðịnh có PGS.TS. Nguyễn Sum, đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 và lọt vào top 100 nhà khoa học xuất sắc của châu Á năm 2018 vừa được UBND tỉnh Bình Định tôn vinh tại lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5).

PGS.TS. Nguyễn Sum - gương mặt “gạo cội” của khoa Toán (Trường ĐH Quy Nhơn). Năm 2018, ông có mặt trong danh sách 100 nhà khoa học xuất sắc của châu Á

TS. Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Định, nhấn mạnh: Trong suốt 40 năm qua, Bình Định có trên 600 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực đã phát huy được hiệu quả. Mỗi năm, tỉnh có khoảng 200 sáng kiến được áp dụng, đó là chưa kể nhiều đề tài cấp cơ sở, nhiều công nghệ mới được áp dụng, chuyển giao trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế,… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, trong sản xuất công nghiệp, việc ứng dụng KH&CN, góp phần hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ sinh học vào sản xuất, từng bước tiếp cận nền công nghiệp 4.0.

Đáng chú ý, trong số các trí thức được tôn vinh tại Bình Định có PGS.TS. Nguyễn Sum (57 tuổi, công tác tại khoa Toán, Trường ĐH Quy Nhơn), người đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 với công trình khoa học: “On the Peterson hit problem” và có mặt trong danh sách 100 nhà khoa học xuất sắc của châu Á năm 2018. Công trình của ông được hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu 2017 đánh giá là đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực Tôpô đại số, giải quyết được một trường hợp đặc biệt (k=4) của giả thuyết “hit” do nhà toán học người Mỹ Frank Peterson (Học viện Kỹ thuật Massachussets) đề xuất vào năm 1986.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, khẳng định: Đối với tỉnh Bình Định KH&CN luôn được các thế hệ lãnh đạo tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt. Trải qua 40 năm thành lập đến nay, ngành KH&CN tỉnh đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, đội ngũ trí thức của tỉnh đã chứng tỏ bản lĩnh người trí thức thời đại Hồ Chí Minh, dấn thân cùng quê hương, đất nước, vì niềm đam mê nghiên cứu khoa học; không ngừng sáng tạo, tìm tòi, ứng dụng những thành tựu KH&CN trên mọi lĩnh vực sản xuất và xã hội, tạo ra giá trị mới cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và của đất nước.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao Chứng nhận cho 62 cá nhân đạt danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ” lần thứ 2 năm 2018 và 47 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”.

Như Quỳnh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/ton-vinh-giao-su-viet-nam-co-mat-trong-top-100-nha-khoa-hoc-xuat-sac-cua-chau-a-1253520.html