Tôn vinh đóng góp đặc biệt trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vladimir Nikolaevich Kolotov, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử các nước Viễn Đông, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg (LB Nga) nhận định, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển phong trào cộng sản trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lê-nin (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lê-nin (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân nhân dịp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga vừa trao Giải thưởng Lê-nin tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Giáo sư Kolotov cho biết, Giải thưởng Lê-nin là phần thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga trao tặng những cá nhân có những đóng góp đặc biệt đối với hoạt động xã hội, có ý nghĩa to lớn, góp phần khẳng định các nguyên tắc công bằng và nhân văn, đạt thành tích đặc biệt trong thực tiễn sản xuất và phát triển xã hội tiên tiến. Giáo sư nhấn mạnh, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga trao Giải thưởng Lê-nin tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sự ghi nhận thành tích đặc biệt của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga về việc trao tặng Giải thưởng Lê-nin cho đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thông qua ngày 14/4/2020, tuy nhiên do diễn biến dịch bệnh phức tạp, việc tổ chức trao tặng trang trọng phải dời lại đến ngày 15/12 vừa qua. Giáo sư Kolotov khẳng định, Giải thưởng Lê-nin tôn vinh những đóng góp cá nhân to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự phát triển của phong trào cộng sản.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vladimir Nikolaevich Kolotov, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử các nước Viễn Đông, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg (LB Nga). Ảnh: TTXVN

Theo Giáo sư Kolotov, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều năm hoạt động trong công tác nghiên cứu, vận dụng linh hoạt kiến thức triết học Mác-Lê-nin, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nghiên cứu khoa học sâu sắc về những vấn đề cấp bách của chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng “bảo vệ và hiện thực hóa trong đời sống các giá trị của chủ nghĩa xã hội, công bằng và tiến bộ xã hội”, đồng thời liên tục nỗ lực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga.

Giáo sư Kolotov nhấn mạnh, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và điều này được toàn thể nhân dân Việt Nam, người dân các nước biết đến, ghi nhận. Những thành tích của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hoàn thiện công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, đóng góp cho sự phát triển toàn diện và hiện đại hóa đất nước Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao.

Giáo sư Kolotov khẳng định, những thành tích nổi bật của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là cơ sở để Đảng Cộng sản Nga trao Giải thưởng Lê-nin tặng nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhận định về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, đưa đất nước tới thành công vừa qua, Giáo sư Kolotov cho rằng, trong thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có truyền thống tiếp cận một cách sáng tạo và vận dụng những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Việt Nam đã kết hợp tối ưu giữa lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng và thực hiện đường lối chính trị.

Theo Giáo sư Nga, vận dụng lý luận quá cứng nhắc dẫn đến chủ nghĩa giáo điều, cường điệu thái quá lý thuyết khác dẫn đến chủ nghĩa xét lại. Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển một cách sáng tạo các nền tảng lý luận cơ bản, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện và điều chỉnh khi không phù hợp. Cách tiếp cận xuyên suốt này đã và đang mang lại cho Việt Nam những kết quả tích cực. Giáo sư cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nổi tiếng ở Việt Nam gần đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới, giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào những quyết định mang tính bước ngoặt của đất nước.

XUÂN HƯNG và NGỌC TOÀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/ton-vinh-dong-gop-dac-biet-trong-thuc-tien-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-679437/