Tôn vinh đóng góp của những nghệ sĩ trẻ

Những giải thưởng tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 21 đã tìm được chủ nhân sau những ngày tranh tài tại thành phố biển Vũng Tàu...

Mặc dù không tránh khỏi những tranh cãi, tuy nhiên, kết quả này được đánh giá là tương đối thuyết phục với những người làm chuyên môn và số đông công chúng. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà LHP lần này mang lại là sự ghi nhận và khích lệ đóng góp của các nghệ sĩ trẻ tài năng, tâm huyết.

LHP Việt Nam lần thứ 21 với sự tham gia của gần 74 tác phẩm tranh giải. Trong đó có 16 phim truyện điện ảnh, 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 20 phim hoạt hình. Ngoài ra, LHP còn tổ chức một chương trình Toàn cảnh với 13 phim truyện điện ảnh và 16 phim tài liệu.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh phát triển ngày càng sôi động với hơn 40 bộ phim được sản xuất trong một năm, chất lượng phim tham dự ngày càng nâng cao, LHP năm nay được đánh giá là không dễ chấm với các nhà cầm cân nảy mực.

Nét diễn chân thực, hồn nhiên của Hoàng Yến Chibi trong “Tháng năm rực rỡ” mang đến cho cô giải thưởng Bông sen Vàng.

Nét diễn chân thực, hồn nhiên của Hoàng Yến Chibi trong “Tháng năm rực rỡ” mang đến cho cô giải thưởng Bông sen Vàng.

Mặc dù các phim đa dạng về đề tài, sự chênh lệch giữa các phim chọn vào đề cử không nhiều nhưng kết quả LHP được đánh giá là khiến dư luận tương đối hài lòng. Dù vẫn còn một số thắc mắc, băn khoăn ở hạng mục này hay hạng mục kia nhưng đó là điều khó tránh khỏi với bất kỳ một LHP nào. Bởi suy cho đến cùng, khó có giải thưởng nào làm hài lòng tất cả mọi người.

Bản thân đạo diễn Bùi Tuấn Dũng - Ủy viên Ban giám khảo hạng mục Phim truyện điện ảnh cũng đã bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân của mình rằng đây là một trong những kết quả công tâm và thống nhất trong số nhiều LHP anh từng tham gia với cùng vai trò.

Điều dễ nhận thấy trong số các giải thưởng được trao tại LHP đó là sự xuất hiện của khá nhiều những gương mặt nghệ sĩ trẻ. Tại các giải thưởng dành cho cá nhân như giải thưởng nam/nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất hầu hết đều thuộc về những gương mặt mới. Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được giao cho bé Cát Vi (phim "Hai Phượng").

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Trấn Thành (phim "Cua lại vợ bầu"). Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trao cho Hoàng Yến Chibi (phim "Tháng năm rực rỡ"). Trong đó, ngoài Trấn Thành là gương mặt khá quen thuộc với khán giả ở nhiều lĩnh vực thì cả Hoàng Yến Chibi và Cát Vi đều là những gương mặt mới của màn ảnh.

Được khán giả biết tới với vai trò ca sĩ nhưng gần đây Hoàng Yến Chibi lại tỏ ra khá duyên với màn ảnh. Vai Hiểu Phương (ngày nhỏ) của cô đầu năm được nhận giải thưởng Cánh diều vàng cho diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh diều thì cuối năm lại nhận cú đúp với giải Bông sen vàng tại LHP.

Nét diễn tự nhiên, trong sáng của Hoàng Yến Chibi đã không chỉ lấy được cảm tình của khán giả mà còn chinh phục các nhà chuyên môn ngồi ghế ban giám khảo. Vai Hiểu Phương đã giúp cô gái nhỏ nhắn này vượt lên nhiều đàn chị dày dạn kinh nghiệm trong nghề như Ngô Thanh Vân để giành giải thưởng cao nhất.

Sự hóa thân xuất sắc vào vai cô bé mới lớn với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc trong nghiệp diễn của nữ diễn viên sinh năm 1995 này đã mang lại niềm hy vọng cho những người yêu điện ảnh.

Tương tự như Hoàng Yến Chibi, Isacc trong phim "Song lang" xuất thân là ca sĩ nhưng lấn sân sang điện ảnh và ghi dấu ấn khá đậm nét. Với "Tấm Cám - chuyện chưa kể" và giờ đây là "Song lang" đã cho thấy những bước tiến đáng kể của anh trong nghiệp diễn. Giải thưởng cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất là sự ghi nhận những nỗ lực của anh trong điện ảnh.

Một số khán giả tiếc nuối khi danh hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc tuột khỏi tay Hồng Ánh (trong phim "Tháng năm rực rỡ" hay Hồng Đào (trong phim "Thưa mẹ con đi") để thuộc về diễn viên nhí Mai Cát Vi (phim "Hai Phượng"). Tuy nhiên, khi chứng kiến Mai Cát Vi hóa thân vào vai con gái của Hai Phượng với đầy sự lém lỉnh, tinh quái đã thấy giải thưởng này dành cho em là hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra, việc dành cho diễn viên nhí giải thưởng còn có ý nghĩa động viên, khích lệ sự phát hiện của các đạo diễn với những gương mặt mới.

Một trong những giải thưởng được chú ý nhất đó là Đạo diễn xuất sắc nhất thể loại phim điện ảnh thuộc về Leon Quang Lê. Đồng thời, bộ phim "Song lang" của anh cũng nhận về giải thưởng cao nhất: Bông sen Vàng cho loại phim điện ảnh. Khi "Song lang" nhận được ngôi vị cao nhất ở hạng mục phim truyện điện ảnh đã tạo cho dư luận một chút bất ngờ.

Bởi trước đó, mặc dù nhận được sự đánh giá tích cực từ phía những người làm nghề nhưng khi ra rạp, "Song lang" lại không có được hiệu ứng khán giả như kỳ vọng. Trước đó, "Song lang" cũng đã tạo được dấu ấn trên trường quốc tế khi có được khá nhiều giải thưởng tại các LHP nước ngoài. Thậm chí, trước sự thờ ơ của số đông công chúng, những người làm nghề yêu mến "Song lang" đã phải tổ chức một chiến dịch mang tên "Hãy cho "Song lang" thêm một tuần nữa" nhằm mục đích lôi kéo khán giả tới rạp xem phim này.

Tại LHP năm nay, "Song lang" đã vượt qua những đối thủ nặng ký, là những "ông vua" phòng vé như "Hai Phượng", "Cua lại vợ bầu" để giành được ngôi vị cao nhất. Mặc dù còn một số điều đáng tiếc nhưng xét tổng thể, giải thưởng dành cho "Song lang" khá xứng đáng.

Là bộ phim đầu tay nhưng bộ phim này đã mang về cho đạo diễn Việt kiều giải thưởng danh giá nhất ở điện ảnh trong nước. Là một đạo diễn sống chủ yếu ở nước ngoài nhưng Leon Quang Lê đã không ngại khó để bắt tay vào làm phim về nghệ thuật cải lương.

Đặc biệt, đạo diễn này khá kỳ công trong việc dàn dựng bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980 với màu sắc, ánh sáng mang đậm âm hưởng hoài cổ. Chính câu chuyện phim sâu sắc, yếu tố văn hóa dân tộc được gửi gắm qua nghệ thuật truyền thống phù hợp khiến bộ phim có được nét đặc sắc riêng và hợp với tiêu chí của LHP quốc gia.

Phim “Song Lang” nhận giải thưởng Bông sen Vàng tại LHP lần thứ 21.

Sự chiến thắng của "Song lang" cũng cho thấy tiêu chí của Ban giám khảo LHP đã tiến dần đến sự trẻ trung, đổi mới và linh động. Đây là xu hướng tiếp nối tại LHP Việt Nam lần thứ 20. Nếu như Bông Sen vàng cho phim truyện điện ảnh tại LHP kỳ trước thuộc về "Em chưa 18", một bộ phim có được hiệu ứng phòng vé vang dội thì lần này lại thuộc về bộ phim mang nhiều dấu ấn nghệ thuật. Ngoài ra, giải thưởng Bông sen bạc năm nay dành cho các phim: "Truyền thuyết về Quán Tiên", "Hai Phượng", "Cua lại vợ bầu" cũng đã hướng đến việc tôn vinh những bộ phim gần gũi với công chúng.

Có thể nói, với sự vào cuộc tích cực của đội ngũ làm phim trẻ khiến gương mặt điện ảnh Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt. LHP lần này cũng đã giới thiệu đến khán giả những gương mặt diễn viên mới của điện ảnh Việt như Liên Bỉnh Phát, bé Mai Cát Vi...

Theo các nhà chuyên môn thì những gương mặt trẻ như Hoàng Yến Chibi, Thúy Hằng... đã mang đến một làn gió mới cho màn ảnh Việt. Sự góp mặt của thế hệ đạo diễn trẻ như Leon Quang Lê, Đặng Thái Huyền, Phan Gia Nhật Linh, Đinh Tuấn Vũ... đã khiến các bộ phim cũng đa dạng, phong phú và gần gũi đời sống hơn.

Ngay cả với những đề tài quen thuộc như chiến tranh, văn hóa truyền thống cũng được các đạo diễn trẻ phản ánh thông qua góc nhìn mới lạ, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của khán giả trẻ. "Truyền thuyết về Quán Tiên" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (sinh năm 1989) là một ví dụ. Giải thưởng Bông sen bạc cho bộ phim là sự ghi nhận cho những cố gắng của đạo diễn trẻ này trong việc dám thử nghiệm ở những đề tài không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, có thể thấy, mặc dù đã có sự nỗ lực trong làm nghề của đội ngũ nghệ sĩ trẻ nhưng chúng ta vẫn chưa có được những bộ phim phản ánh những đề tài dân sinh gai góc. Hầu hết các đạo diễn trẻ vẫn dành nhiều sự quan tâm vào những bộ phim giải trí, ngôn tình hay hài hước... Điều này cũng không khó hiểu vì áp lực phòng vé dễ khiến các đạo diễn cuốn vào các bộ phim dễ xem, câu khách. Từ đó, cũng khó tạo được cho diễn viên cơ hội trải nghiệm những vai diễn ám ảnh, có sức nặng.

Chính vì vậy, khán giả yêu điện ảnh hy vọng, với sự khích lệ từ những giải thưởng như LHP, các nghệ sĩ trẻ sẽ phát huy được tài năng, sức sáng tạo của mình để mang đến những tác phẩm có giá trị.

Khánh Thảo

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/ton-vinh-dong-gop-cua-nhung-nghe-si-tre-572723/