Tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và TP Đà Nẵng trao Bằng khencủa UBND TP cho các DN. Ảnh: XUÂN ĐƯƠNG

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chiều 11-10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức lễ “tôn vinh 42 doanh nghiệp (DN) chăm lo tốt đời sống người lao động (NLĐ) năm 2016”. Tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP cho biết, các DN được tuyên dương lần này đã phối hợp gắn kết với công đoàn chăm lo đời sống cho NLĐ như: đảm bảo việc làm, thực hiện tốt các quy định về tiền lương, tiền thưởng, ký hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lao động; tạo điều kiện cho NLĐ học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chính trị và pháp luật; tổ chức thi đua khen thưởng kịp thời; quan tâm cải thiện bữa ăn ca, hỗ trợ chỗ ở, điện nước cho NLĐ... Các DN điển hình về chăm lo đời sống cho NLĐ là các công ty: Cao su Đà Nẵng, Dệt may Hòa Thọ, Nhà máy Bia Đà Nẵng, Đà Nẵng – Miền Trung (DMT), BQ, Foster, Datraco, Dệt may 29/3, Cấp nước Đà Nẵng... Ghi nhận và biểu dương các DN, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, NLĐ là tài sản quý giá nhất của DN, quý trọng giá trị của NLĐ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho NLĐ là nhân tố để NLĐ phát huy năng lực đóng góp vào sự phát triển của DN. Phó Chủ tịch cũng mong muốn ngày càng có thêm nhiều DN được vinh danh nữa.

* Chiều 11-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng đã có buổi gặp mặt chúc mừng, khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân trực thuộc Đảng bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Phạm Nhật Phi đã khen thưởng và tặng hoa chúc mừng 24 doanh nghiệp thực hiện tốt việc đóng góp ngân sách cho TP, thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động, tham gia tốt hoạt động kết nối cung-cầu và thực hiện văn hóa, văn minh doanh nghiệp; khen thưởng 5 doanh nhân không phải là đảng viên nhưng đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khen thưởng các DN thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng.

Xuân Đương - Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_155957_ton-vinh-doanh-nghie-p-cham-lo-to-t-do-i-so-ng-ngu.aspx