TÔN VINH DI SẢN NƠI ĐẠI NGÀN TRƯỜNG SƠN

A Lưới là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vỹ của núi rừng Trường Sơn. Cùng với thiên nhiên kỳ thú, kho tàng các giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc anh em nơi đại ngàn vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Lễ hội Aza Kooh (a za cô) (mừng cơm mới) của đồng bào Pa Cô nơi đây là một câu chuyện như thế...

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2020/1/ton-vinh-di-san-noi-dai-ngan-truong-son/290298