Tôn vinh, chăm lo lao động nữ

Công đoàn (CĐ) Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh (TP Thủ Đức, TP HCM), chiều 5-3, đã tổ chức họp mặt nữ đoàn viên - lao động nhân 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2021) và 1.981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Dịp này, CĐ công ty đã trao giấy chứng nhận "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cho 68 nữ lao động; hỗ trợ 5 nữ công nhân (CN) ở trọ có thu nhập thấp, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM, khen thưởng các nữ CNVC-LĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Ảnh: CAO HƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM, khen thưởng các nữ CNVC-LĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Ảnh: CAO HƯỜNG

- Hơn 100 nữ CNVC-LĐ đã tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2021) và 1.981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tổ chức sáng cùng ngày. Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ và nghe nói chuyện chuyên đề "Phụ nữ ngày nay - hài hòa giữa truyền thống và hiện đại". Tại chương trình, LĐLĐ quận cũng đã phát động phong trào "Nuôi heo đất" gây Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn; vận động CNVC-LĐ tham gia chương trình "Áo dài - trao gửi yêu thương" tặng vải, áo dài cho nữ công nhân khó khăn; phát động "Ngày hội thu sách giáo khoa" tặng con CNVC-LĐ, trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa... Dịp này, LĐLĐ quận đã khen thưởng 117 nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020.

Nữ công nhân khó khăn Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh nhận tiền hỗ trợ từ đại diện doanh nghiệp Ảnh: HỒNG ĐÀO

- LĐLĐ quận 7, TP HCM vừa hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng Mái ấm Công đoàn cho chị Trần Thanh Xuân, nhân viên siêu thị Lotte Mart Cần Thơ (Công ty CP Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam). Từ nguồn kinh phí này cộng với khoản vay thêm, chị Xuân đã xây lại ngôi nhà mới khang trang. Căn nhà chị Xuân bị cháy do chập điện trước Tết nguyên đán, thiệt hại 60% về tài sản.

Chị Xuân là lao động chính trong gia đình, chồng không có việc làm ổn định, 2 con còn nhỏ. Trong công việc, chị Xuân luôn hoàn thành tốt và được đánh giá là đoàn viên xuất sắc.

M.Chi - H.Đào - N.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/ton-vinh-cham-lo-lao-dong-nu-20210305214932997.htm