Tôn vinh 70 điển hình trong thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thực hiện Chỉ thị số 22- CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, sôi nổi trong phạm vi toàn quốc.

Theo đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, một số hoạt động trọng tâm gồm: Lễ kỷ niệm trọng thể cấp nhà nước kỷ niệm 70 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ được tổ chức vào ngày 3-6, tại Hà Nội; chương trình gặp mặt, giao lưu giữa một số Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động với lực lượng vũ trang và công nhân lao động vào ngày 2-6, do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức; Hội thảo khao học cấp quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức; Cầu truyền hình kỷ niệm 70 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thái Nguyên tổ chức vào tối 3-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí minh - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và Khu di tích lịch sử An toàn khu (Định Hóa, Thái Nguyên).

Đặc biệt, trong chương trình lễ kỷ niệm có sự tham dự của 700 đại biểu điển hình tiên tiến là Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động qua các thời kỳ; Chiến si thi đua toàn quốc; điển hình tiên tiến trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "; điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực ; các tài năng, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân... Dự kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tới dự và có bài phát biểu quan trọng. Ngoài ra, chương trình sẽ biểu dương, tôn vinh 70 Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các bộ, ngành, địa phương dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối thi đua năm 2017.

Lực lượng BĐBP vinh dự có 4 tập thể và cá nhân được biểu dương, tôn vinh tại lễ kỷ niệm 70 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc gồm: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Bình; Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng; Đại úy Phạm Tuân, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Dào San, BĐBP Lai Châu; Thiếu úy Vàng Lao Lừ, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP Sơn La.

HL

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ton-vinh-70-dien-hinh-trong-thuc-hien-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc/