Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

Tối 12-10, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 / 14-10-2019), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019 (NDVNXS).

Tới dự lễ tôn vinh NDVNXS năm 2019 có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...

63 nông dân được nhận Danh hiệu NDVNXS năm 2019 chia làm 5 nhóm, gồm: Nhóm nông dân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và trang trại; Nhóm nông dân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực trồng trọt; Nhóm nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; Nhóm nông dân có thành tích xuất sắc trong chăn nuôi và thủy sản; Nhóm nông dân có thành tích suất sắc trong sáng chế, giải pháp kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn.

Trong số 63 NDVNXS năm 2019 có 53 nam, 10 nữ; có 5 NDVNXS năm 2019 là đồng bào dân tộc thiểu số; người ít tuổi nhất là anh A Thi, 36 tuổi, dân tộc Rơ Ngao đến từ tỉnh Kon Tum; Nông dân xuất sắc cao tuổi nhất là ông Trần Thành Nam (75 tuổi) đến từ tỉnh Bến Tre với mô hình trồng chôm chôm nghịch vụ. Qua 7 lần tổ chức Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu NDVNXS, đã có 465 nông dân xuất sắc được tôn vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng 63 nông dân được tôn vinh Danh hiệu NDVNXS năm 2019. Đánh giá cao sáng kiến của của Hội Nông dân Việt Nam trong việc tổ chức tôn vinh 63 NDVNXS năm 2019.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp cần đồng hành với nông dân, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học-công nghệ; phát triển các mô hình hợp tác, nhân rộng các điển hình sản xuất, kinh doanh; cổ vũ nông dân phát huy sáng kiến; tổ chức cho nông nghiệp kết nối với công nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu, chuỗi giá trị... Hội Nông dân Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm thực chất vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nông dân, củng cố và làm tăng cường niềm tin của nông dân với Đảng.

NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ton-vinh-63-nong-dan-viet-nam-xuat-sac-nam-2019-593391