Tôn vinh 14 sáng kiến vì cộng đồng 2018

Ngày 26/12, 14 tác giả của những sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo cùng các tác phẩm báo chí, truyền thông đã được trao giải thưởng trong Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2018. Cuộc thi do Tạp chí Khám phá phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học Cơ sở (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM) tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho thầy giáo Lê Thiên Phúc.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh những sáng kiến góp phần tạo dựng môi trường sống, sinh hoạt, học tập của cộng đồng dân cư TPHCM ngày một đổi mới, tốt đẹp hơn.

Giải thưởng năm nay hướng đến những sáng kiến có tính ứng dụng cao, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Kết quả, Ban tổ chức đã trao Giải nhất cho sáng kiến “Đổi mới phương pháp dạy để tiết học trở nên thú vị, học sinh không nhàm chán” của thầy Lê Thiên Phúc - Giáo viên bộ môn Sinh và Công nghệ tại Trường THPT Phú Nhuận. Giải nhì thuộc về 3 sáng kiến: “Cậu học trò chuyên Anh thiết kế sách lịch sử cấp 3” của Đoàn Nguyễn Phương Danh; “Áo chống nắng đa năng làm từ xơ tre của sinh viên” của nhóm Phan Ngọc Hưng, Vũ Thị Huệ, Phạm Thị Dung, Lê Thị Hương Thịnh sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, TPHCM; “Sinh viên ở Sài Gòn chế tạo máy bóc 3.000 vỏ trứng mỗi giờ” của Trương Công Hoàng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải ba và các giải khuyến khích cho những sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo, tác phẩm báo chí cho các tác giả đến từ các cơ quan báo chí trung ương và thành phố vì đã cùng chung tay tiếp nối, lan tỏa tinh thần này đến từng cộng đồng dân cư, tìm kiếm và giới thiệu được nhiều mô hình, giải pháp độc đáo…/.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ton-vinh-14-sang-kien-vi-cong-dong-2018.aspx