Tôn vinh 10 tài năng trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng 2020

Tại Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc lần thứ III năm 2020, giải thưởng Quả Cầu Vàng đã được trao tặng cho 10 tài năng trẻ xuất sắc tiêu biểu..

Từ danh sách 51 ứng viên tiêu biểu, Ban Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2020 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc trên 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y - dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới.

Đánh giá cao về chất lượng hồ sơ vinh danh năm nay, trong đó, có nhiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học, công nghệ cấp quốc gia, có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao, có nhiều bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế…

Tiêu biểu có Tiến sĩ Đặng Đức Huy (SN 1988) trở thành tiến sĩ Hóa học môi trường năm 26 tuổi. Huy từng vay tiền sang Pháp học, rửa bát thuê suốt 5 năm. Năm 31 tuổi, anh trở thành giáo sư tập sự trẻ nhất tại ĐH Trent (Canada) và đảm nhận vị trí phó tổng biên tập tạp chí Archives of Environmental Contamination and Toxicology (chuyên về độc học và ô nhiễm môi trường) của nhà xuất bản danh tiếng Springer.

Năm 31 tuổi, Tiến sĩ Đặng Đức Huy (SN 1988) trở thành giáo sư tập sự trẻ nhất tại ĐH Trent (Canada)

Năm 31 tuổi, Tiến sĩ Đặng Đức Huy (SN 1988) trở thành giáo sư tập sự trẻ nhất tại ĐH Trent (Canada)

Hiện TS. Đặng Đức Huy đang sở hữu 17 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học thế giới, đều thuộc danh mục Q1, trong đó 11 bài anh là tác giả chính. Anh từng nhận giải thưởng luận án tiến sĩ xuất sắc, Hội Hóa học Pháp vùng PACA, học bổng tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Pháp.

Gương mặt trẻ ấn tượng khác là Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm (SN 1989), Giảng viên, Viện Sáng kiến Sức khỏe Toàn cầu (Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) vinh danh ở lĩnh vực Công nghệ Sinh học.

Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm (SN 1989), Giảng viên, Viện Sáng kiến Sức khỏe Toàn cầu (Trường ĐH Duy Tân)

TS. Hồ Thanh Tâm ghi nhiều dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học như: 10 bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế; 5 báo cáo khoa học được đăng toàn văn trong kỷ yếu các hội nghị khoa học quốc tế; đồng tác giả của 1 Chương sách chuyên khảo của Nhà xuất bản SPi Technologies India Private Ltd 2019,... và nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng là Giải thưởng uy tín trong lĩnh vực khoa học công nghệ dành cho các cá nhân xuất sắc không quá 35 tuổi. Giải thưởng do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc tiêu biểu trên 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y - dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới.

Năm 2020, là năm thứ hai các ứng viên đăng ký tham gia xét Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng bằng hình thức trực tuyến.

Trong số 51 hồ sơ đăng ký tham dự: lĩnh vực Công nghệ sinh học (8 hồ sơ), Công nghệ môi trường (10 hồ sơ), Công nghệ y - dược (9 hồ sơ), Công nghệ thông tin và truyền thông (12 hồ sơ) và Công nghệ vật liệu mới (12 hồ sơ). Năm nay, số lượng và chất lượng hồ sơ tương đối đồng đều ở tất cả các lĩnh vực.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ton-vinh-10-tai-nang-tre-nhan-giai-thuong-qua-cau-vang-2020-220578.html