Tốn tiền, mất thời gian khi điều trị vô sinh bằng 'thuốc gia truyền'

'Người Việt có thói quen xấu. Kết hôn lâu mà không có con, thay vì đi khám bác sĩ, lại tự ý cắt thuốc nam, bắc để uống. Đây là điều không đúng, bởi khi chưa biết chính xác căn bệnh của mình đã đi cắt thuốc uống', bác sĩ Ivan Reic nói.

Lấy nhau lâu không có con, nhiều cặp vợ chồng tìm đến các thày lang hay sử dụng các bài thuốc được cho là gia truyền để điểu trị. Nắm bắt được nhu cầu đó, các thày lang đều quảng cáo chữa được vô sinh.

Lên Google, chỉ cần gõ cụm từ “Thày lang chữa vô sinh hiếm muộn” chỉ trong 0,70 giây cho ra 999.000 kết quả. Còn nếu gõ cụm từ “Bài thuốc chữa vô sinh, hiếm muộn” thì chỉ trong 0,52 giây cho ra 1,75 triệu kết quả. Tuy nhiên, thực tế các bài thuốc này như thế nào, có điều trị được vô sinh hay không thì bệnh nhân là người rõ rất.

Làng An Thái (xã An Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam) là nơi có nhiều “bài thuốc gia truyền” điều trị vô sinh nhất. Vào đến làng, dễ nhận thấy là hàng chục tấm biển quảng cáo chữa vô sinh hiếm muộn gia truyền.

Làng An Thái, nơi có nhiều cơ sở thuốc gia truyền chữa vô sinh

Sau khi đi một vòng quanh làng, chúng tôi vào nhà bà Đ.T.T. (81 tuổi). Bà T. cho biết, gia đình bà có nghề truyền thống bốc thuốc điều trị vô sinh. Để điều trị, bệnh nhân phải ở lại gia đình bà, với chi phí khoảng 300.000 đồng/người/ngày. Việc ở lại gia đình giúp bà theo dõi được tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Trường hợp là nam giới sẽ được mang thuốc về nhà uống và đến kiểm tra định kỳ.

Cũng như bà T., tại An Thái có hàng chục hộ làm nghề chữa vô sinh. Theo thống kê của UBND xã, cả làng có khoảng hơn 30 người có giấy phép hành nghề. Còn số người hành nghề tại nhà, nhiều người còn tới các địa phương khác để bán thuốc dạo hoặc một giấy phép nhưng nhiều người sử dụng (giấy phép cấp cho mẹ, nhưng 2-3 người con cùng sử dụng) thì phải gần 100 người và địa phương không thể quản lý được.

Mang câu hỏi về hiệu quả của việc điều trị vô sinh tại An Thái đến một diễn đàn gồm các bà mẹ vô sinh, hiếm muộn, chúng tôi nhận được hành trăm câu trả lời.

Chị Thanh Loan (Hải Phòng) cho biết, cách đây mấy năm đã đến làng An Thái điều trị vô sinh. Chị đã ăn ngủ ở nhà một thầy lang để uống thuốc và làm thuốc mất 2 tuần với chi phí gần chục triệu đồng nhưng vẫn chẳng có thai nên đã dừng.

Thuốc quảng cáo chữa được vô sinh ở An Thái

Còn chị Vũ Thị Hồng (Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết, vừa chữa vô sinh tại nhà bà Yến, ở An Thái, cách đây vài tháng. Chị ở lại nhà bà Yến 10 ngày để đặt thuốc, rồi bà cho vợ chồng chị uống một thang thuốc và cam kết có kết quả trong 3 tháng. Tổng chi phí vợ chồng chị điều trị tại đây hết 7,5 triệu đồng. Đến nay, đã 5 tháng, nhưng chị vẫn chưa có thai. Vì vậy, bà Yến hẹn sau 3 tháng ra kiểm tra lại nhưng chị không dám ra nữa vì sợ “tiền mất, tật mang”.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bác sĩ Ivan Reic, chuyên gia phụ sản cao cấp đến từ Cộng hòa Séc, cho rằng, ở Việt Nam, các cặp vợ chồng thường có thói quen xấu. Đấy là khi kết hôn lâu không có con nhưng họ không đi thăm khám bác sĩ mà tự ý cắt thuốc nam, bắc để uống. Đây là điều không đúng, bởi khi chưa biết chính xác căn bệnh của mình đã vội vàng đi cắt thuốc uống. Hơn nữa, trong thuốc nam, thuốc bắc cũng có những chất không an toàn, có độc tố mà mắt thường chúng ta không thể biết được.

Ông Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, vô sinh-hiếm muộn là 2 khái niệm khác nhau. Vô sinh là mất hoàn toàn khả năng sinh con, còn hiếm muộn vẫn có khả năng sinh con, vấn đề chỉ là muộn mà thôi. Cả hai đều là bệnh lý liên quan đến vấn đề sinh sản của nam giới và phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.

Cũng theo ông Hướng, khi vợ chồng sinh hoạt tình dục bình thường, đều đặn không sử dụng các biện pháp tránh thai mà 2 năm không thấy thụ thai thì chứng tỏ vợ, chồng hoặc cả 2 đang bị vô sinh, hiếm muộn. Nguyên nhân có thể do nam giới, nữ giới hoặc cả 2.

Nhiều người bị vô sinh, hiếm muộn tìm đến các bài thuốc Đông y. Thực tế, Đông y có thế mạnh chữa nội tiết như nang trứng không đều, niêm mạc mỏng, tinh trùng ít, yếu, không động… Còn những bệnh nhân bị lao tử cung, tắc vòi trứng, gấp khúc ống dẫn trứng, tinh trùng là 0%, bị tai biến do quai bị, nhiễm xạ, nhiễm chì cần đến ngoại khoa.

Ông Hướng cũng cho biết, bản thân ông đã đến tận An Thái tìm hiểu, thậm chí đưa bệnh nhân về chữa trị nhưng không hiệu quả. Những trường hợp mà lâu lâu không có con, nhưng chỉ sau một thời gian điều trị, uống thuốc thì có con, đó là họ bị hiếm muộn. Còn những trường hợp đã được xác định vô sinh thì không thể có con khi điều trị tại tây.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/ton-tien-mat-thoi-gian-khi-dieu-tri-vo-sinh-bang-thuoc-gia-truyen-post35446.html