Tổn thất nặng, khủng bố IS ra hàng tại hang ổ cuối cùng ở đông Syria

Các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền đông Syria đã bắt đầu ra hàng sau một loạt tổn thất ở vùng thung lũng sông Euphrates.

Cờ của IS treo trong một khu vực dân cư ở đông Syria. Ảnh: almasdarnews

Cờ của IS treo trong một khu vực dân cư ở đông Syria. Ảnh: almasdarnews

Theo trang Al Masdarnews, một số tên khủng bố IS đã bắt đầu nộp mình cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tại khu vực gần thị trấn Baghouz, nơi IS đang co cụm trong hang ổ cuối cùng trên lãnh thổ Syria.

Một số báo cáo khác từ vùng phía đông Euphrates cho thấy, gần 80% khủng bố IS vẫn còn ẩn náu trong khu vực đang sẵn sàng ra hàng SDF.

Những báo cáo này dựa trên cuộc gặp gần đây giữa đại diện IS và SDF, nơi hai bên đồng ý trao đổi 50 tù binh để đổi lấy việc cho các xe tải chở thực phẩm vào khu vực trại tị nạn Baghouz, nơi trú ẩn của thường dân.

Video phóng viên CNN có mặt gần vùng chiến sự Baghouz ghi lại những cảnh đấu súng:

Chiến binh IS sẵn sàng ra hàng SDF để đổi lại những phiên xét xử công bằng tại một tòa án quốc tế và không bị liên lụy đến các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, ước tính còn khoảng 20% các tay súng IS còn lại đang cố thủ và sẵn sàng tử chiến chứ không ra hàng.

Hôm 9/2, SDF - nhóm đối lập do người Kurd lãnh đạo và liên minh với Mỹ, tuyên bố triển khai đợt tấn công tổng lực nhằm vào thành trì cuối cùng của IS tại miền Đông Syria. Thông báo của SDF nêu rõ đợt tấn công nhằm vào Baghouz, khu vực rộng khoảng 4 km2 do IS kiểm soát. Đợt tấn công này được nối lại sau hơn 1 tuần tạm gián đoạn để người dân sơ tán khỏi khu vực.

Các chiến binh của SDF tập trung quanh một chiếc xe bọc thép gần khu vực Baghouz nơi IS cố thủ. Ảnh: AFP

Từ năm 2014, IS đã chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq và biến những nơi này làm thành trì hoạt động chính trước khi dần bị tan rã do các cuộc tấn công từ các lực lượng quốc tế cũng như từ quân đội chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của lực lượng Nga.

Từ tháng 12/2018, SDF đã đẩy mạnh các chiến dịch chống IS khiến hơn 37.000 người, trong đó chủ yếu là các tay súng IS và thân nhân, phải bỏ chạy khỏi vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát tại Syria.

Các tay súng thánh chiến giả gái để tránh bị bắt. Ảnh: AMN

“IS đang trút hơi thở cuối cùng ở khu vực, các phần tử cực đoan được phát hiện đang ẩn náu trong dân thường để được bảo toàn tính mạng”, Rami Abdel- Rahman, người đứng đầu Đài quan sát nhân quyền Syria, nói. “Hiện tại chúng đang bị giới hạn trong các vùng nông nghiệp ở phía Đông của sông Euphrates”, Abdel-Rahman nói.

Chiến dịch tấn công của SDF đã giành được nhiều bước tiến, khiến nhiều tàn quân IS thậm chí phải giả gái để bỏ chạy.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ton-that-nang-khung-bo-is-ra-hang-tai-hang-o-cuoi-cung-o-dong-syria-20190216010449893.htm