Tôn Ngộ Không cả đời phải khom mình cung kính trước ai?

Trong tác phẩm Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không nổi tiếng là nhân vật không sợ trời đất, gây náo loạn ở cả chốn thiên đình cũng như địa phủ. Thế nhưng, Tề Thiên Đại Thánh lại khom mình, lễ phép với một người đó là Thái Âm Tinh Quân.

 Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật được yêu thích nhiều nhất trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật được yêu thích nhiều nhất trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Mỹ Hầu Vương nổi tiếng với 72 phép thần thông biến hóa, không sợ trời, không sợ đất.

Với bản lĩnh đó, Tôn Ngộ Không đại náo chốn thiên đình cũng như địa phủ. Chính vì vậy, Tề Thiên Đại Thánh không sợ bất cứ vị thần tiên nào.

Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân cho đến Ngọc Hoàng, Phật Tổ Như Lai cũng không khiến Tôn Ngộ Không khiếp sợ.

Ngoài sư phụ Bồ Đề, chỉ có một nhân vật trong Tây Du Ký khiến Tôn Ngộ Không phải khom mình, lễ phép khi gặp mặt là Thái Âm Tinh Quân.

Theo Tây Du Ký, Thái Âm Tinh Quân thuộc nhóm Cửu Diệu Tinh Quân, chủ nhân của Nguyệt Cung.

"Tiên Căn là Đoạn Dương Chỉ Ngọc, mài giũa thành hình qua nhiều năm. Hỗn độn khai thời mà có được, Hồng Mông phán quyết ta trước tiên", mô tả về Thái Âm Tinh Quân.

Điều này có nghĩa Thái Âm Tinh Quân là nhân vật tồn tại từ thời kỳ Hỗn Độn. Đồng thời, ông là vị đại Thần đầu tiên xuất hiện ở thời kỳ Hồng Mông.

Chính vì vậy, Tôn Ngộ Không không dám huyên náo khi gặp mặt Thái Âm Tinh Quân. Thay vào đó, Mỹ hầu vương hành lễ trang trọng và khom mình trước vị đại Thần này.

Video: "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng sắp đến Việt Nam (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ton-ngo-khong-ca-doi-phai-khom-minh-cung-kinh-truoc-ai-1283025.html