Tôn kính Sir Alex Ferguson, Ronaldo tuyên bố không ăn mừng nếu sút tung lưới M.U

Ronaldo và 'Bà đầm già thành Turin' sẽ trở lại Old Trafford vào rạng sáng ngày mai, 24.10 trong trận đấu lượt đi bảng H Champions League. Để tỏ lòng tôn kính Sir Alex, siêu sao CR7 tuyên bố sẽ không ăn mừng bàn thắng nếu ghi bàn.

Siêu sao người người Bồ Đào Nha đã có sáu năm khoác áo Man Utd. Tại Old Trafford, CR7 đoạt 3 danh hiệu vô địch Premier League, Champions League và Ballon d'Or trước khi chuyển đến Real Madrid năm 2009.

Mùa hè vừa qua, Cristiano Ronaldo rời sân Bernabeu, về thi đấu cho Juve. Trong màu áo mới, siêu sao này sẽ trở lại Nhà hát của những Giấc mơ trong cuộc đụng độ lượt trận thứ ba, vòng loại Champions League bảng H.

Phát biểu trước các cơ quan truyền thông trước trận đấu, Cristiano Ronaldo khẳng định anh sẽ không ăn mừng nếu ghi được bàn thắng.

Đây là một hành động mà siêu sao này cho rằng là hành vi để tỏ lòng biết ơn Sir Alex về sự ảnh hưởng của ông đối với sự nghiệp của mình.

“Tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu ở đây, Premier League lẫn Champions League. Có một điều không thể chối cãi được là những đồng đội ở M.U khi ấy đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiều.

Đó là một sự hỗ trợ thật tuyệt vời”, Ronaldo nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo trên sân Old Trafford.

“Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải học hỏi từ rất nhiều người. Nhưng Sir Alex Ferguson luôn là người mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đến những gì ông đã chỉ bảo khi tôi còn là một cậu bé. Thật lòng tôi mong muốn những điều tốt nhât đến với ông ấy”, siêu sao đang khoác áo Juve tiếp lời.

Còn nhớ ở lần trở lại sân Old Trafford trước đây của Ronaldo khi ấy còn khoác áo Kền kền trắng anh cũng đã từ chối việc ăn mừng bàn thắng.

Khi được hỏi với tư cách một tiền đạo, nhiệm vụ của anh là ra sân và ghi bàn. Anh sẽ làm gì trong tình thế này, ở lần thứ hai trở lại Nhà hát của những giấc mơ. CR7 chia sẻ: “Phản ứng của tôi sẽ giống như lần trở lại đây trước đó”.

Cũng trong buổi họp báo này, Ronaldo đã không ngần ngại né tránh truyền thông báo giới khi họ đề cập đến những cáo buộc anh hiếp dâm một phụ nữ ở Las Vegas vào năm 2009.

Siêu tiền đạo 5 lần đoạt giải Ballon d'Or đã phủ nhận những lời lên án chống lại mình. Anh tuyên bố: “Tôi không thẹn với lòng khi nghĩ về chuyện đó. Lương tâm tôi rất trong sáng và rõ ràng trước những hành vi của mình”, CR7 nói.

Khi được hỏi về sự thật của vụ việc gây tranh cãi trên, ông bố của 4 đứa con nói: “Tôi biết mình là người của công chúng. Báo chí luôn theo dõi cuộc sống của tôi bằng 100% thời gian ở trong cũng như ngoài sân cỏ.

Hai tuần trước đây, khi những dòng chữ đầu tiên về vụ này lên mặt báo, tôi đã phát biểu rằng. Tôi đang hạnh phúc với gia đình của mình.

Như đã nói, tôi cảm thấy lương tâm mình trong sạch bởi tôi không nói dối về tình huống này. Về chi tiết vụ việc, tôi sẽ không nói gì nhiều bởi những gì tôi muốn nói đều đã nói với các luật sư của mình, họ rất tự tin và tất nhiên tôi cũng thế”.

“Điều quan trọng nhất là tôi thích bóng đá và tận hưởng cuộc sống. Tôi có những người chăm sóc cuộc sống của tôi. Sự thật luôn luôn ở vị trí đầu tiên trong cuộc sống lẫn bóng đá và nó làm tôi hạnh phúc”, Ronaldo kết luận.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ton-kinh-sir-alex-ferguson-ronaldo-tuyen-bo-khong-an-mung-neu-sut-tung-luoi-mu-99346.html