Tôn giáo với công tác ứng phó biến đổi khí hậu

Trong 2 ngày 14 - 15/10, tại TP. Huế đã diễn ra Hội nghị toàn quốc 'Biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu'.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc (Ảnh: Trung Dũng)

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc (Ảnh: Trung Dũng)

Hội nghị do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam) cùng phối hợp tổ chức.

Mục đích của Hội nghị toàn quốc "Biểu dương, phát huy vai tròcác tôn giáotham giabảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu” nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh các mô hình hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó sẽ nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại phiên thảo luận “Tôn giáo với công tác ứng phó biến đổi khí hậu”, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, phát huy vai trò của các tôn giáo thực hiện ứng phó biến đổi khí hậu là một chính sách lớn. Các tổ chức tôn giáo không chỉ có sứ mệnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn góp phần tuyên truyền, huy động nhân dân tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời gian qua, Phật giáo Việt Nam luôn coi trọng việc nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư thông qua các câu chuyện như: Đức Phật sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên.

Thông qua đạo lý duyên khởi, các nhà chùa hướng con người sống cân bằng với thế giới tự nhiên. Kêu gọi hạn chế dùng năng lượng phát thải ô nhiễm hoặc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên...

Tiêu biểu như tại thành phố Cần Thơ trong 4 năm qua, 12 tôn giáo trên địa bàn với gần 500.000 tín đồ đã tích cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/ton-giao-voi-cong-tac-ung-pho-bien-doi-khi-hau-4040180-v.html